Danh sách U23 Thái Lan - Ứng cử viên vô địch cho giải U23

Thứ sáu, 12/05/2017 14:48 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Thái Lan là chủ nhà giải bóng chuyền U23 VĐCA 2017 và mục tiêu của họ không gì khác chính là nâng cao chiếc cup vô địch.

Thất bại đáng tiếc trong trận chung kết U23 VĐCA 2015 trước những cái tên xuất sắc như Chen Xintong, Liu Yanhan, Zheng Yixin của Trung Quốc là động lực giúp U23 Thái Lan quyết tâm hơn tại giải đấu năm nay, và mới đây Liên đoàn BCTL đã công bố danh sách ĐT U23 của họ:

Nhóm chủ công:

Ajcharaporn Kongyot (1995, 1m80)

Chatchu-on Moksri (1999, 1m80)

Thanacha Sooksod (2000, 1m79)

Nhóm đối chuyền:

Pimpichaya Kokram (1998, 1m78)

Chutimon Sagorn (1998, 1m71)

Nhóm phụ công:

Watchareeya Nualjam (1996, 1m78)

Chitaporn Kamlangmak (1996, 1m86)

Hathairat Jarat (1996, 1m82)

Nhóm chuyền 2:

Tichaya Boonlert (1997, 1m78)

Natthanicha Jaisaen (1998, 1m72)

Nhóm libero:

Anisa Yotpinit (1998, 1m64)

Patcharaporn Sittisad (1996, 1m67)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời

Ajcharaporn - báu vật của U23 Thái Lan.

Giải U23 VĐCA 2017 tổ chức trên đất Thái, nhà ĐKVĐ U23 Trung Quốc không tham dự cùng với đó là sự nổi bật của bộ 3 Ajcharaporn Kongyot (3m08 - 2m99), Chatchu-on Moksri (3m03 - 2m98), Pimpichaya Kokram (3m02 - 2m93). Có thể thấy rằng U23 Thái Lan đang hội tụ đủ 3 yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" cho mục tiêu vô địch, và khó có đội bóng nào có thể cản bước được họ cho mục tiêu vô địch giải đấu năm nay.

Thể thao 247 - Đồng hành cùng bóng chuyền Việt Nam.

Author Thethao247.vn Duy Dũng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Bóng chuyền U23 VĐCA Thái Lan
Xem thêm
TIN NỔI BẬT