Quảng cáo

Danh sách triệu tập đội tuyển bóng chuyền U23 nữ 2017

Thứ sáu, 28/04/2017 15:11 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Sau kỳ tích của đội tuyển U19 nữ trong năm 2016 khi đạt hạng 4 tại giải VĐCA, người hâm mộ đang chờ đợi thêm những điều bất ngờ khi U23 nữ năm nay được dẫn dắt bởi chuyên gia người Nhật cùng mục tiêu top 4.

Đội tuyển U23 có danh sách tập trung sơ bộ lên đến 18 vđv, tuy nhiên danh sách này lại được gửi lên Liên đoàn trước khi vòng 1 giải bóng chuyền nữ VĐQG PV Gas 2017 diễn ra, chính vì vậy khá nhiều những gương mặt thi đấu ấn tượng đã bị lãng quên 1 cách đáng tiếc. Chủ công H'mia Eban sau khi trở về từ VTV Bình Điền Long An, dưới tay HLV Nguyễn Thu Hương đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt cả về kỹ thuật cá nhân lẫn tinh thần thi đấu, là mũi chủ công ghi điểm chủ lực giúp tân binh Đak Lak bùng nổ và giành được 2 chiến thắng tại vòng 1. Bên cạnh đó, libero nhiều năm liền khoác áo đội tuyển trẻ Việt Nam Đặng Thị Thoan thuộc biên chế CLB Thông Tin Liên Việt Post Bank, mùa này đánh thuê cho nữ Đak Lak cũng thi đấu vô cùng chắc chắn và được giới chuyên môn đánh giá cao cũng như nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ. Xét về độ xuất sắc, cả 2 cô gái này hoàn toàn có đủ khả năng góp mặt cùng đội tuyển tham dự ngày hội lớn nhất châu Á giành cho lứa tuổi U23. Thế nhưng với cách làm việc có phần thiếu sáng suốt của Liên đoàn, trước đó là sự bất cập trong việc triệu tập đội tuyển U18 nữ khi giao phó toàn bộ việc lên danh sách cho HLV Nguyễn Thúy Oanh của NHCT, và giờ đây cơ hội cuối cùng tham dự U23 châu Á của nhiều VĐV sinh năm 1995 - 1996 (H'mia Eban và Đặng Thị Thoan chỉ là 2 minh chứng điển hình) cũng không cánh mà bay sau bao nhiêu nỗ lực thi đấu và tỏa sáng cùng đội bóng.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trẻ em và cận cảnhĐặng Thị Thoan đã không còn cơ hội tham dự U23 châu Á khi giải đấu năm 2019 cô đã quá tuổi.

Cup CLB châu Á năm nay và U23 VĐCA diễn ra khá sát nhau, chính vì vậy nhiều gương mặt triển vọng của NHCT như Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân, Lê Thanh Thúy, Trần Tú Linh hay Lưu Thị Huệ không thể góp mặt cùng đội nữ U23 và phần nào ảnh hưởng tới mục tiêu top 4 của chúng ta. Danh sách chính thức gồm có 13 vđv:

Chuyền hai:

1. Nguyễn Thu Hoài (1998, 173 cm, NHCT)

2. Đoàn Lâm Oanh (1998, 177 cm, Thông tin LVPB)

Phụ công

3. Nguyễn Thị Trinh (1997, 180 cm, VTV BĐLA)

4. Trịnh Thị Huyền (1995, 183 cm, Hóa chất Đức Giang Hà Nội)

5. Trần Việt Hương (1998, 178 cm, Thông tin LVPB)

Chủ công, đối chuyền hai:

6. Dương Thị Hên (1998, 174 cm, VTV BĐLA)

7. Đặng Thị Kim Thanh (1999, 178 cm, VTV BĐLA)

8. Trần Thị Thanh Thúy (1997, 190 cm, VTV BĐLA)

9. Lê Thị Hồng (1996, 175 cm, Hải Dương)

10. Phạm Thị Nguyệt Anh (1998, 174 cm, Thông tin LVPB)

11. Bùi Thị Nga (1995, 177 cm, TN Thanh Hóa)

Libero:

12. Lưu Thị Ly Ly (1998, 168 cm, Thông tin LVPB)

13. Phạm Thị Thúy (1995, 165 cm, Hải Dương)

HLV trưởng: Hidehiro Irisawa

HLV phó: Lê Thị Hiền

Trợ lý HLV: Phạm Thị Yến

Kết quả hình ảnh cho trần thị thanh thúyTrần Thị Thanh Thúy nhiều khả năng sẽ mang băng đội trưởng tuyển U23 Việt Nam.

CLB VTV Bình Điền Long An nổi bật nhất khi đóng góp 4 gương mặt trong đó có 3 tuyển thủ quốc gia và 1 vđv tuyển U19.

Dù phải tham dự giải VĐ các CLB châu Á nhưng danh sách vẫn có Nguyễn Thu Hoài của Ngân Hàng Công Thương. Rõ ràng ở vị trí chuyền 2 hiện nay, 2 cây chuyền 2 Thu Hoài và Lâm Oanh là những cái tên xuất sắc nhất không chỉ cạnh tranh vị trí chuyền chính của tuyển U23 mà còn cạnh tranh suất góp mặt cùng ĐTQG.

Chuyền 2 Lâm Oanh đang thi đấu chững chạc cùng CLB TTLVPB.

Thể thao 247 - Đồng hành cùng bóng chuyền Việt Nam.

Author Thethao247.vn Người đưa tin / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Danh sách U23 Bóng Chuyền Trần Thị Thanh Thúy Dương Thị Hên
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo