Quy định mới của ASIAD 2026 siết chặt suất dự bóng đá nam theo vé dự VCK U23 châu Á 2026 khiến Đông Nam Á chỉ còn Việt Nam và Thái Lan góp mặt. Vì sao lại có thay đổi này?
Việt Nam và Thái Lan sẽ là hai đại diện hiếm hoi của Đông Nam Á góp mặt ở nội dung bóng đá nam Á vận hội 2026, giải đấu dự kiến diễn ra vào tháng 8 tại Nhật Bản. Thông tin này xuất phát từ quy định mới được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Ủy ban Olympic châu Á (OCA) thống nhất áp dụng cho kỳ đại hội tới.
Theo điều lệ vừa cập nhật, ASIAD 2026 chỉ dành 16 suất cho bóng đá nam và tiêu chí chọn đội tham dự được “gắn” trực tiếp với thành tích ở VCK U23 châu Á 2026. Nói cách khác, chỉ những đội giành quyền dự VCK U23 châu Á 2026 mới đủ điều kiện góp mặt tại ASIAD. Vì vậy, nhiều đội trong khu vực và cả châu lục như Indonesia, Philippines, Ấn Độ hay Oman… dù có tham vọng cũng buộc phải đứng ngoài nếu không vượt qua vòng loại U23.
Đây được xem là thay đổi lớn so với các kỳ Á vận hội gần đây. Trước đó, số đội tham dự bóng đá nam thường “mở” hơn và không phụ thuộc chặt vào giải U23. Ở ASIAD 2022, bóng đá nam có tới 21 đội tranh tài; ASIAD 2018 thậm chí chạm mốc 26 đội. Việc quy tụ quá đông khiến nhiều trận xuất hiện chênh lệch lớn, kéo theo sự đơn điệu về chuyên môn và tăng gánh nặng tổ chức cho nước chủ nhà.
Bằng cách thu gọn số lượng và chọn lọc theo chuẩn U23, ban tổ chức hướng tới mục tiêu nâng chất lượng cạnh tranh, hạn chế các cặp đấu “một chiều”, đồng thời giảm áp lực về lịch thi đấu, sân bãi, di chuyển và công tác hậu cần.
Với Việt Nam, ASIAD 2026 cũng là cơ hội để thử nghiệm lực lượng trẻ trong lộ trình dài hạn. Nhiều khả năng đội hình sẽ xoay quanh nhóm cầu thủ sinh từ 2005 trở về sau, như Cao Văn Bình, Thành Trung, Văn Thuận hay Lê Phát… Đây được xem là thế hệ có thể được rèn giũa để hướng tới các mục tiêu kế tiếp, đặc biệt là chiến dịch U23 châu Á 2028.
Ở bóng đá nữ, cơ chế xét suất cũng được “chuẩn hóa” theo thành tích châu lục: 12 đội tham dự VCK Asian Cup nữ 2026 (tháng 3) sẽ giành vé dự ASIAD 2026. Trong khu vực Đông Nam Á, ngoài tuyển nữ Việt Nam, Philippines cũng có mặt ở danh sách này.
Nguyễn Vương Hãn

















