Báo Trung Quốc: 'Việt Nam chỉ dùng U21 đấu giao hữu, hướng thẳng ASIAD'

Đoàn Trọng Nghĩa Đoàn Trọng Nghĩa
Thứ sáu, 06/02/2026 11:56 AM (GMT+7)
A A+

Truyền thông Trung Quốc cho rằng U23 Việt Nam không tung đội hình mạnh nhất tại giải tứ hùng Tây An, mà sử dụng U21 quốc gia nhằm phục vụ kế hoạch dài hơi cho ASIAD 2026.

Truyền thông Trung Quốc mới đây đặc biệt chú ý tới giải giao hữu quốc tế tổ chức tại Tây An cuối tháng 3, xem đây như bước “soi lực” quan trọng của các đội trẻ châu Á trước thềm ASIAD 2026. Theo tờ Sohu, giải đấu quy tụ 4 đội tuyển gồm U23 Trung Quốc (chủ nhà), U23 Thái Lan, U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam.

Sohu cho biết, U23 Việt Nam sẽ không góp mặt với lực lượng mạnh nhất, thay vào đó Việt Nam chỉ cử đội U21 quốc gia tham dự giải đấu lần này. Động thái này được truyền thông Trung Quốc đánh giá là bước đi mang tính chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của bóng đá Việt Nam thay vì chạy theo kết quả ngắn hạn.

627393416_1372278324942162_65286
Báo Trung Quốc nói Việt Nam sẽ dùng U21 ở giải giao hữu vào tháng 3 tới

Theo phân tích của Sohu, lứa cầu thủ U21 hiện tại của Việt Nam sẽ bước vào độ tuổi sung sức nhất đúng thời điểm ASIAD 2026 khởi tranh. Việc đưa đội U21 đối đầu trực tiếp với các đội U23 hàng đầu châu lục như Trung Quốc, Thái Lan và Uzbekistan được xem là phép thử lý tưởng, giúp cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu quốc tế và khả năng chịu áp lực sớm.

Trong khi đó, ba đội còn lại đều mang đến Tây An đội hình U23 gần như đầy đủ, coi giải giao hữu này là màn tổng duyệt cho các mục tiêu trước mắt. Sohu nhận định, chính sự chênh lệch về độ tuổi khiến các trận đấu có thêm giá trị chuyên môn, đặc biệt là với U21 Việt Nam đội bóng bị đánh giá “lép vế” về thể hình nhưng giàu tổ chức và tinh thần tập thể.

621997927_1819920075376693_16742
Nhiều ngôi sao của U23 Việt Nam sẽ vắng mặt ở giải đấu này

Tờ báo Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng, dù không sử dụng đội hình U23 mạnh nhất, Việt Nam vẫn là đối thủ khó chịu. Những màn trình diễn ấn tượng của các đội trẻ Việt Nam tại đấu trường châu Á thời gian qua khiến Sohu cảnh báo U23 Trung Quốc không được chủ quan khi đối đầu với “đội hình trẻ hơn nhưng kỷ luật hơn”.

Sohu kết luận, giải giao hữu tại Tây An không chỉ là sân chơi thử nghiệm đội hình, mà còn phản ánh rõ cách tiếp cận khác biệt giữa các nền bóng đá. Với Việt Nam, việc dùng U21 để chuẩn bị cho ASIAD 2026 cho thấy chiến lược đầu tư bền vững, đặt nền móng cho thành công lâu dài thay vì những chiến thắng mang tính tức thời.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm