Sir Jim Ratcliffe đã bị một nhóm CĐV Manchester United tức giận gán cho cái mác “gã hề bất tài”, sau khi họ cáo buộc ông biến CLB thành một “rạp xiếc”.
Nhóm CĐV The 1958 tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình vào tháng tới, đồng thời kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với cả hai nhóm chủ sở hữu của MU. Trong đó cổ đông thiểu số Ratcliffe bị chỉ trích gay gắt vì đã đẩy Quỷ đỏ vào tình trạng hỗn loạn, chỉ ít ngày sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải sau 14 tháng được mô tả là “ác mộng”.
The 1958 – nhóm CĐV tự nhận có hơn 100.000 thành viên sẽ tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa trước trận MU gặp Fulham tại Old Trafford vào ngày 1/2.
Một người phát ngôn của The 1958 tuyên bố: “Sau khi liên tục lao từ thảm họa này sang thảm họa khác, Ratcliffe cho thấy hình ảnh của một gã hề bất tài, biến CLB thành một rạp xiếc. Thay vì trở thành hình mẫu hàng đầu, chúng tôi giờ chỉ là trò cười. Những ngày vừa qua tại MU thật sự hỗn loạn và đáng báo động”.
Nhóm này cũng công khai chỉ trích Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và CEO Omar Berrada. Tuyên bố nêu rõ:
“Một HLV được cho là bị sa thải không hẳn vì những màn trình diễn tệ hại trước Grimsby, Everton, West Ham hay Wolves, mà vì một cuộc tranh cãi căng thẳng với Jason Wilcox – người mới chỉ có 9 tháng kinh nghiệm làm Giám đốc bóng đá tại Southampton. Ông đã can thiệp vào vấn đề chiến thuật, dù CLB đã bổ nhiệm Ruben Amorim với sự hiểu rõ về hệ thống chiến thuật cứng nhắc của ông. Thật khó tin”.
“Quyết định này được cho là có sự hậu thuẫn của Omar Berrada – một CEO chưa từng có kinh nghiệm ở vị trí này, người đã lắng nghe khiếu nại từ một đồng minh thân cận thay vì thể hiện vai trò lãnh đạo độc lập. Chúng tôi lại một lần nữa chứng kiến MU được điều hành bởi những lãnh đạo vừa làm vừa học, đánh đổi sự ổn định, kết quả và uy tín của CLB. Chúng tôi kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với giới chủ, Berrada và Wilcox”.
Trong trận hòa 2-2 của MU trước Burnley, đã xuất hiện những hành động phản đối nhắm vào Jim Ratcliffe. Khán đài đội khách liên tục hô vang tên các ứng viên HLV tạm quyền như Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, cũng như hai HLV tạm thời Darren Fletcher và Jonny Evans.The 1958 còn cáo buộc mô hình sở hữu hiện tại đang đẩy giá vé lên cao, lợi dụng lòng trung thành và “bắt nạt” các người mua vé mùa.
Nhóm CĐV này cũng tuyên bố không bảo vệ Ruben Amorim, nhưng việc INEOS sa thải ông cho thấy sự hỗn loạn của thượng tầng CLB.Nhóm CĐV này tin rằng INEOS đang điều hành một trong những CLB lớn nhất thế giới như một cửa hàng tạp hóa địa phương: keo kiệt, ngắn hạn và hoàn toàn thiếu tầm nhìn.
The 1958 từng hủy cuộc biểu tình dự kiến trước trận mở màn mùa giải của Amorim gặp Arsenal hồi tháng 8, sau khi khảo sát CĐV cho kết quả chia rẽ. Nhiều người cho rằng khi đó còn quá sớm để đánh giá vai trò của Ratcliffe.
Tuy nhiên, The 1958 kết luận: “Nhiều người đã chọn cho Ratcliffe thêm thời gian. Nhưng thời gian đó đã bị lãng phí. Tình hình giờ đây tệ hơn không thể phủ nhận. Với Ratcliffe và gia đình Glazer, trò chơi đã kết thúc. Thời gian đã hết. Chúng tôi không thể chịu đựng thêm nữa và kêu gọi càng nhiều CĐV càng tốt tham gia một cuộc biểu tình quy mô lớn”.
Nguyễn Vương Hãn

















