Một huyền thoại MU đã đưa ra “tối hậu thư” gửi tới thượng tầng CLB sau khi xuất hiện tin đồn Enzo Maresca có thể trở thành HLV Quỷ đỏ.
Ruben Amorim bị sa thải ngay giữa mùa giải đã đẩy MU vào tình thế khó khăn. Họ không có nhiều lựa chọn lúc này. Và Enzo Maresca – người vừa bị Chelsea sa thải nổi lên như ứng viên hàng đầu.
Tuy nhiên với những “người con ưu tú” nhất của Quỷ đỏ, điều này khiến họ điên tiết. Một trong số đó là Nicky Butt, người có gần 400 lần ra sân cho MU và từng giữ vai trò lãnh đạo học viện. Butt tuyên bố ông tôn trọng năng lực của Maresca, nhưng với một CĐV MU “đúng nghĩa”, mối liên hệ của HLV người Italy với Manchester City là điều không thể chấp nhận.
“Nếu Maresca đến, tôi thích ông ấy ở góc độ một HLV, thật sự là vậy nhưng với cái ‘lý lịch’ ấy, tôi sẽ trả lại vé mùa của mình”, Butt nói trên chương trình The Good, The Bad and The Football như một lời cảnh báo trực diện tới nhóm chủ sở hữu do INEOS dẫn dắt.
Với Butt, vấn đề không nằm ở trình độ. Maresca từng học nghề trong vai trò trợ lý của Pep Guardiola tại Etihad, trước khi dẫn dắt Leicester City và Chelsea. Ông được xem là đại diện của một “văn hóa bóng đá” đối nghịch trực diện với lịch sử và bản sắc mà MU tự hào.
Cựu tiền vệ này lập luận rằng CLB đã tự bào mòn “linh hồn” mình khi đưa những nhân sự cũ của Man City vào các vị trí then chốt. Việc Omar Berrada trở thành CEO và Jason Wilcox giữ vai trò điều hành bóng đá từng gây hoài nghi trong một bộ phận “cổ điển”, nhưng nếu bổ nhiệm thêm một HLV cùng “trường phái”, đó sẽ là giọt nước tràn ly.
Khi Paul Scholes hỏi thẳng liệu Butt có nghiêm túc trong chuyện tẩy chay đội bóng mình yêu hay không, Butt càng nhấn mạnh sự “tộc tính” (tribal) của bóng đá thành Manchester:
“Anh hiểu sai ý tôi rồi. Tôi không thể ngồi đây nói về triết lý và ADN của Man United, rồi lại bảo: ‘Ừ, tôi muốn Maresca – một người cũ của Man City’. Rồi còn có Omar Berrada và Jason Wilcox nữa. Tôi không quan tâm thành công nhiều thế nào. Mọi người quên mất tôi đến từ đâu rồi. Ai cũng là fan City. Tôi là fan Man United và tôi không thể chấp nhận điều đó”, Butt nói.
Phát biểu của Butt chạm đúng nỗi lo đang lan rộng trong cộng đồng CĐV Old Trafford.MU dường như đang cố bắt chước “gã hàng xóm ồn ào” thay vì tìm lại chính mình.
Sau mùa 2024/25 thảm hại khiến họ vắng mặt ở cúp châu Âu mùa này, MU hiện có tín hiệu tích cực hơn ở nửa đầu mùa 2025/26: họ đang đứng thứ 6, chỉ kém đội xếp thứ 4 là Liverpool 3 điểm, và hy vọng sẽ chọn đúng người thay Amorim để quay lại Champions League.
Gary Neville, một huyền thoại khác của MU kêu gọi BLĐ tìm lại các giá trị văn hóa của MU, được xây dựng và phát triển bởi Sir Bobby Charlton và Sir Alex Ferguson. Thứ bóng đá tốc độ, tấn công dồn dập, mạo hiểm và tin tưởng vào tài năng học viện.
Nguyễn Vương Hãn


















