Newcastle United đang ngày càng lo ngại và không giấu được sự khó chịu trước khả năng Sandro Tonali rời CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Sau hậu trường, các động thái chuẩn bị cho một vụ chuyển nhượng đang diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt, và đội chủ sân St James’ Park bắt đầu lo ngại kịch bản tương tự “vụ Alexander Isak” có thể tái diễn.
Tonali gia nhập Newcastle từ AC Milan vào tháng 7/2023 với mức phí 62,7 triệu Bảng, qua đó trở thành cầu thủ người Italia đắt giá nhất lịch sử. Dù mùa đầu tiên tại Anh bị gián đoạn bởi án cấm liên quan đến vi phạm cá cược, tiền vệ này sau đó vẫn vươn lên trở thành trụ cột trong hệ thống của HLV Eddie Howe, đồng thời được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất Premier League hiện tại, với 104 lần ra sân cho Newcastle.
Điểm đáng chú ý là Tonali được cho là không trực tiếp gây áp lực đòi ra đi. Tuy nhiên, ê-kíp đại diện của anh lại hoạt động rất mạnh ở hậu trường và tiến trình này đã tăng tốc rõ rệt trong những tuần gần đây. Các nguồn tin nội bộ từ Newcastle xác nhận rằng CLB “hoàn toàn không hài lòng” với những động thái đến từ phía người đại diện của cầu thủ.
Người đại diện của Tonali liên tục xuất hiện trên truyền thông Italia, và được cho là đã nói với các thành viên trong đội rằng mùa hè này có thể xuất hiện “một trường hợp Alexander Isak khác”.
Ban đầu, Newcastle nhận được thông tin rằng Tonali muốn trở lại Serie A. Tuy nhiên mức giá 100 triệu Bảng mà Chích Chòe đưa ra khiến các đại diện Italy phải rút lui. Do đó, phía Tonali đã chuyển hướng thăm dò thị trường ở nhóm CLB hàng đầu châu Âu. Paris Saint-Germain và Bayern Munich đều đã được tiếp cận, và cả hai đội bóng này đều đánh giá rất cao tiền vệ người Italia, đồng thời đang theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc.
Dù vậy, mối quan tâm mạnh mẽ nhất lại đến từ ngay trong nước Anh. Các đội bóng lớn tại Premier League đều nhận thấy Tonali đã tiến bộ rõ rệt trong quãng thời gian chơi bóng tại St James’ Park. TEAMtalk khẳng định Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City và Manchester United đều đã có liên hệ với phía cầu thủ trong tháng này. Điểm chung là tất cả các đội bóng đó đều đang muốn tăng cường tuyến giữa trong mùa hè.
Arsenal vẫn dành sự quan tâm cho Tonali, nhưng không có ý định chi ra tới 100 triệu euro, nhất là khi họ đang tìm phương án thay thế Christian Norgaard và trước đó đã hướng tới Leon Goretzka theo dạng tự do. Chelsea và Liverpool cũng nhập cuộc, nhưng theo TEAMtalk, hai CLB thể hiện quyết tâm rõ ràng nhất lúc này là Manchester City và Manchester United.
Cả hai đội đều muốn bổ sung ít nhất một tiền vệ trung tâm, thậm chí không loại trừ khả năng chiêu mộ tới hai người. Sau Elliot Anderson, Tonali có thể trở thành một cuộc đối đầu khác giữa hai đại diện thành Manchester.
Man City đang chuẩn bị cho khả năng Rodri ra đi, trong khi Bernardo Silva cũng sẽ chia tay CLB khi hết hợp đồng. Vì thế, chỉ chiêu mộ Anderson có thể là chưa đủ.
Với Man Utd, mục tiêu thay thế Casemiro vẫn là ưu tiên lớn.Dù Kobbie Mainoo đang tiến bộ, nguy cơ Manuel Ugarte ra đi cũng có thể khiến tuyến giữa của Quỷ đỏ trở nên mỏng hơn đáng kể.
Trước đó, Carlos Baleba là cái tên được Man Utd theo đuổi sát sao, nhưng Tonali được xem là một lựa chọn hoàn toàn khác về phong cách, đồng thời cũng rất phù hợp với nhu cầu nâng cấp tuyến giữa của đội chủ sân Old Trafford.
Nguyễn Vương Hãn


















