LĐBĐ Malaysia (FAM) đang đối mặt với giai đoạn cực kỳ khó khăn, và cách mà họ xử lý các vấn đề khiến ngay cả người trong cuộc cũng không thể chấp nhận.
Nhà bình luận thể thao Datuk Pekan Ramli đã lên tiếng chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến việc cắt giảm ngân sách cho Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP) và Học viện Mokhtar Dahari (AMD) sau khi FAM tiếp quản các đơn vị này. Theo ông Pekan, sau khi nhận trách nhiệm FAM cần chủ động tìm thêm nguồn tài trợ để bù đắp bất kỳ khoản thiếu hụt ngân sách nào, thay vì lựa chọn phương án cắt giảm nhân sự.
Trước đó, Giám đốc NFDP mới được bổ nhiệm Datuk Ong Kim Swee tiết lộ rằng ngân sách dành cho đội ngũ HLV sẽ bị cắt giảm khoảng 30–35% trong năm tới, làm dấy lên những đồn đoán về một làn sóng HLV rời bỏ chương trình.
NFDP được triển khai từ năm 2014, với mục tiêu xây dựng chuỗi đào tạo tài năng dài hạn, bắt đầu từ Học viện Tunas, các Trung tâm Đào tạo Cấp quận (PLD) cho đến Học viện Mokhtar Dahari (AMD). Tuy nhiên, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia sau đó đã chuyển giao quyền quản lý NFDP cho FAM, nhằm tinh gọn, nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp hóa công tác đào tạo trẻ, đặt dưới sự điều hành trực tiếp của liên đoàn quốc gia thay vì Hội đồng Thể thao Quốc gia (NSC).
“Trong nhiều năm, FAM luôn muốn AMD và NFDP nằm dưới quyền quản lý của họ. Giờ khi đã tiếp quản, họ lại nói ngân sách không đủ và quyết định cắt giảm đội ngũ HLV. Điều đó thực sự khiến tôi thấy khó hiểu”, Pekan nói. “Chẳng lẽ FAM không nắm được mức ngân sách cần thiết để vận hành AMD và NFDP? Trước khi tiếp quản, họ đã chuẩn bị những gì? Hay FAM nghĩ rằng NFDP sẽ tự đi kèm nguồn tiền riêng?”.
Pekan nhấn mạnh rằng nếu ngân sách thiếu hụt, FAM phải tự bù đắp, bởi việc cắt giảm số lượng HLV không phải giải pháp hợp lý, do có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đào tạo cầu thủ trẻ.
“NFDP và AMD giờ đã thuộc trách nhiệm của FAM, và họ phải giải quyết mọi khoản thâm hụt.Việc cắt giảm HLV không phải là lời giải thỏa đáng, vì nó sẽ tác động tiêu cực đến sự phát triển bóng đá ở cấp độ cơ sở”, ông nói.
Pekan cũng cảnh báo hình ảnh của FAM đang bị tổn hại, điều này có thể khiến liên đoàn gặp khó trong việc thu hút đối tác hoặc nhà tài trợ cho NFDP, đặc biệt sau những ồn ào xoay quanh án phạt của FIFA liên quan đến vụ làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch.
Ông cho rằng FAM không được phép “thắt lưng buộc bụng” trong công tác đào tạo trẻ, bởi nếu đầu tư không đúng mức, bóng đá Malaysia trong tương lai sẽ phụ thuộc ngày càng nhiều vào các cầu thủ nhập tịch.
“Bóng đá Malaysia cần phải tái phát triển sau vụ cầu thủ nhập tịch, và đầu tư vào việc đào tạo thế hệ tài năng mới là điều then chốt nếu chúng ta không muốn tiếp tục lệ thuộc vào họ”, Pekan nhấn mạnh.
“FAM phải đầu tư nghiêm túc ở cấp độ này và cải thiện cấu trúc đào tạo. NFDP đã ra đời hơn 10 năm, và chúng ta cần thấy chương trình này thực sự mang lại lời giải cho bài toán khan hiếm tài năng”, ông Pekan nhận xét. “Những gì diễn ra ở cấp độ cơ sở sẽ quyết định tương lai bóng đá Malaysia. Nếu cắt xén ở đây, việc khắc phục những tổn hại từ vụ bê bối làm giả giấy tờ sẽ càng trở nên khó khăn hơn”.




Nguyễn Vương Hãn

















