LĐBĐ Indonesia đã quyết định bổ nhiệm John Herdman làm tân HLV trưởng ĐTQG, tuy nhiên không được tất cả CĐV đều đồng tình.
Thông tin Indonesia chuẩn bị bổ nhiệm John Herdman làm HLV trưởng ĐTQG nhanh chóng chiếm sóng truyền thông trong nước. Không chỉ vì cái tên mới, mà bởi hồ sơ hiếm có của nhà cầm quân người Anh, người từng đưa cả đội tuyển nữ lẫn đội tuyển nam của Canada giành quyền tham dự World Cup. Với Indonesia, đây được xem là một lựa chọn “không giống bất kỳ ai trước đó”.
Tuy nhiên không phải CĐV Indonesia nào cũng hoan nghênh quyết định này. Chứng kiến thành công của bóng đá Việt Nam với HLV Kim Sang Sik với lối chơi bản lĩnh, thể lực và tinh thần chiến đấu bền bỉ. Hình ảnh ấy khiến nhiều CĐV Indonesia liên tưởng mạnh mẽ đến đội tuyển của họ dưới thời HLV Shin Tae Yong trước đây.
Do đó một bộ phận CĐV đã kêu gọi LĐBĐ Indonesia (PSSI) mời trở lại HLV Shin Tae Yong. Tuy nhiên PSSI đã bỏ qua lời kêu gọi và tập trung toàn lực vào HLV John Herdman.
Điều đó khiến bộ phận CĐV Indonesia này tức giận. Sau khi tin tức HLV Herdman sẽ trở thành HLV Indonesia xuất hiện, nhóm CĐV này đã phát động cuộc biểu tình nhằm gây sức ép lên PSSI.
Trong tấm áp phích kêu gọi biểu tình, nhóm CĐV này tuyên bố: “Tẩy chay HLV mới! Nếu không có STY (Shin Tae Tong) chúng tôi sẽ không đến sân”.
Thậm chí fanpage Stars Football Indonesia với 160k người theo dõi cũng đăng bài ủng hộ lời kêu gọi:“Cái tôi và sĩ diện chính là kẻ thù lớn nhất của sự tiến bộ trong bóng đá.
Khi liên đoàn bịt tai trước tiếng nói của công chúng và những người yêu đội tuyển quốc gia, họ lại chọn một con đường mà nhiều người cho rằng đầy sai lầm và tiềm ẩn nguy cơ hủy hoại. Đó là con đường hoàn toàn không phù hợp với kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trong nước.
Trước đó, không ít nhà quan sát trung lập cũng như người hâm mộ bóng đá đã hy vọng HLV Shin Tae-yong tiếp tục được tin tưởng dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Ông được xem là người đã xây dựng nền móng, tạo ra thành tích và đưa đội tuyển Indonesia tìm lại ánh hào quang.
Nhưng đáng tiếc, liên đoàn lại chọn một hướng đi khác. Con đường theo “phiên bản” của riêng họ, có lẽ nhằm che đậy những yếu kém và thất bại trong năm 2025, bằng cách bổ nhiệm HLV do chính họ lựa chọn mà không lắng nghe tiếng nói của đa số công chúng”.
Hiện lời kêu gọi này đang được nhiều CĐV Indonesia hưởng ứng nhiệt tình. Chưa rõ quy mô của cuộc biểu tình này sẽ lớn đến đâu, nhưng đây chắc chắn là vấn đề lớn với LĐBĐ Indonesia.Thậm chí đây sẽ là trở ngại không nhỏ cho HLV Herdman trong quá trình làm quen với văn hóa bóng đá của xứ vạn đảo.
Nguyễn Vương Hãn














