Luật sư Malaysia: 'Cơ hội để FAM thắng kiện vụ nhập tịch lậu là rất thấp'

Nguyễn Vương Hãn Nguyễn Vương Hãn
Thứ tư, 31/12/2025 11:18 AM (GMT+7)
A A+

Luật sư của Malaysia bày tỏ quan ngại sâu sắc về khả năng chiến thắng của LĐBĐ Malaysia trong vụ kiện với FIFA, thậm chí mọi thứ còn có thể tệ hơn.

Luật sư chuyên về luật thể thao, Syed Nur Aiman Syed Abdul Hamid của bóng đá Malaysia cho rằng: báo cáo của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) liên quan tới đơn kháng cáo mà Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) đệ trình lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) có khả năng dẫn tới hai kết quả khác nhau cho hai nhóm đối tượng: cơ quan quản lý quốc gia là FAM và bảy cầu thủ liên quan.

CAS chia hai mặt trận: FAM đối diện với án phạt không thể đảo ngược 770525
Theo luật sư Syed Nur Aiman Syed Abdul Hamid, cơ hội để FAM thắng kiện là rất thấp.

Tại mục 50 của báo cáo IIC, Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman (người hiện đã bị đình chỉ chức vụ) thừa nhận ban lãnh đạo FAM có tham gia xử lý các tài liệu bị cáo buộc làm giả trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Điều này gián tiếp cho thấy khả năng đơn kháng cáo có lợi cho FAM là rất thấp.

Trong khi đó, đối với bảy cầu thủ, khả năng án treo giò 12 tháng được giảm nhẹ lại cao hơn, dựa trên các lập luận được đưa ra trong quá trình xét xử.

Tôi thấy có hai ‘phe’: phe FAM và phe các cầu thủ. Tôi cho rằng cơ hội để FAM giành phần thắng là rất mong manh. Khi đã có sự thừa nhận từ phía lãnh đạo, khả năng FAM kháng cáo thành công là rất thấp”, luật sư Syed Nur Aiman phân tích.

CAS chia hai mặt trận: FAM đối diện với án phạt không thể đảo ngược 770528
Các quan chức của FAM cũng thừa nhận rất khó để họ thắng kiện trước FIFA.

Ở chiều ngược lại, 7 cầu thủ nhập tịch lậu lại có cơ hội kháng cáo thành công cao hơn. Theo vị luật sư này, các cầu thủ có cơ sở để lập luận rằng họ không phải là chủ thể tạo ra sai phạm, mà chỉ là những người bị cuốn vào quá trình nhập tịch do FAM quản lý.

“Các cầu thủ kháng cáo lên CAS chủ yếu nhằm mục tiêu giảm mức án treo giò 12 tháng. Dù cơ hội không lớn, họ vẫn có thể phát triển các lập luận về luật thể thao ở cấp CAS và trong khuôn khổ pháp lý trong nước, đặc biệt là tại Malaysia”, ông nhận định.

Không dừng lại ở việc kháng cáo, 7 cầu thủ nhập tịch còn xem xét khả năng khởi kiện FAM, đòi bồi thường vì vụ việc khiến họ mất trắng sự nghiệp. Vì vụ nhập tịch lậu này, giá trị của cả 7 cầu thủ này đều trở về mức 0.

CAS chia hai mặt trận: FAM đối diện với án phạt không thể đảo ngược 770532
7 cầu thủ nhập tịch lậu đang tách ra và có khả năng sẽ kiện ngược lại FAM.

Vào tháng 9/2025, FIFA thông báo phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỉ đồng) trong khi 7 cầu thủ nhập tịch trái phép mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Không chấp nhận hình phạt, ngày 15/10, FAM quyết định nộp đơn kháng cáo. Tuy nhiên, đến ngày 3/11, Ủy ban Khiếu nại FIFA bác bỏ kháng cáo của FAM, giữ nguyên án phạt đã công bố.

Đến tháng 12/2025, FIFA đưa ra án phạt thứ 2 đối với bóng đá Malaysia, xử thua 3 trận với tỉ số 0-3 trong các màn so tài với Cape Verde, Singapore và Palestine.Hiện FAM đã nộp đơn kiện FIFA lên CAS và chờ phán quyết cuối cùng.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm