Bê bối gian lận giấy tờ khiến bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA treo giò 12 tháng, mất trắng giá trị và đẩy bóng đá Malaysia vào khủng hoảng nghiêm trọng.
Bóng đá Malaysia đang rúng động khi bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng vì giả mạo hồ sơ quốc tịch. Hệ quả là giá trị chuyển nhượng của cả bảy cầu thủ này đều rơi xuống con số 0, theo cập nhật mới nhất từ trang Transfermarkt.
Trước khi bê bối nổ ra, nhóm cầu thủ này từng được định giá hàng triệu euro, nhưng hiện toàn bộ hồ sơ của họ trên Transfermarkt đã bị xóa giá trị. Người chịu thiệt hại nặng nhất là Imanol Machuca, ngôi sao chạy cánh từng có giá 2,5 triệu Euro, nay không còn giá trị chuyển nhượng.
Tiền đạo Joao Figueirido của CLB Johor Darul Ta’zim (JDT) cũng mất trắng 2,01 triệu Euro, còn trung vệ Facundo Garces mất 1,01 triệu Euro. Ba cầu thủ khác gồm Jon Irazabal (603.000 Euro), Rodrigo Holgado (454.000 Euro) và Hector Hevel (401.000 Euro) đều chung cảnh “bốc hơi” giá trị. Trong khi đó, Gabriel Palmero, người có giá trị thấp nhất với 50.000 Euro, cũng không thoát khỏi danh sách bị ảnh hưởng.
Ngoài lệnh cấm thi đấu 12 tháng, mỗi cầu thủ bị FIFA phạt 2.200 Euro vì vi phạm Điều 22 Bộ luật kỷ luật FIFA liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ cá nhân.
Không chỉ cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng bị liên đới khi bị phạt 378.000 Euro và hủy kết quả ba trận giao hữu quốc tế với Cape Verde, Singapore và Palestine tất cả bị xử thua 0-3.
Hậu quả là Malaysia tụt 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ hạng 116 xuống 121, chấm dứt chuỗi bất bại kéo dài suốt năm 2025. Hiện FAM đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), song giới chuyên môn nhận định khả năng giảm án là rất thấp.
Vụ bê bối này được xem là một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá Malaysia, khi không chỉ khiến hình ảnh đội tuyển bị tổn hại nghiêm trọng, mà còn làm lung lay niềm tin của người hâm mộ vào chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch của FAM.




Đoàn Trọng Nghĩa

















