Báo Thái Lan: 'Hai nỗi đau phải nhận đều từ Việt Nam'

Nguyễn Vương Hãn Nguyễn Vương Hãn
Thứ hai, 29/12/2025 11:23 AM (GMT+7)
A A+

Hai thất bại cùng tỷ số 2–3 trước Việt Nam ở AFF Cup và SEA Games đã khép lại năm 2025 đầy cay đắng, biến Rajamangala thành nỗi ám ảnh của bóng đá Thái Lan.

“Với bóng đá Thái Lan, năm 2025 khép lại theo đúng cách bi kịch như lúc nó bắt đầu. Trớ trêu thay, cả hai nỗi đau đều diễn ra cùng một địa điểm, trước cùng một đối thủ, ở cùng một thời khắc quyết định và thậm chí với cùng một tỷ số”, tờ Bangkok Post mở đầu.

Báo Thái Lan: ĐT Việt Nam phá hỏng cả năm 2025 của bóng đá Thái 769311
Tờ Bangkok Post gọi năm là bi kịch với bóng đá Thái Lan.

Vào tháng 1/2025, ĐT Thái Lan để mất ngôi vương Đông Nam Á vào tay Việt Nam tại sân Rajamangala, thua 3–2 ở lượt về chung kết AFF Cup Mitsubishi Electric. Mười một tháng sau, đội U22 Thái Lan tiếp tục chịu kịch bản y hệt, cũng tại Rajamangala, khi thua 2-3 trước Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games, qua đó đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm Thái Lan không giành HCV bóng đá nam khi làm chủ nhà.

Theo Bangkok Post, bóng đá cấp CLB phần nào gỡ gạc khi Buriram United giành chức vô địch AFF Club Championship (Shopee Cup) đầu tiên trong lịch sử sau màn rượt đuổi kịch tính 5–5 với Công an Hà Nội rồi thắng luân lưu. Tuy nhiên, việc HLV trưởng Masatada Ishii bất ngờ bị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải,đã làm lu mờ tất cả.

"Đội tuyển Thái Lan đã bị chấn động vào tháng 10 khi huấn luyện viên trưởng Masatada Ishii bị FAT sa thải đột ngột, với lý do "những bất đồng không thể hòa giải" về quan điểm quản lý đội bóng. Quyết định này đã khiến FAT bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội và mọi người tiếp tục câu hỏi về khả năng lãnh đạo của nữ Chủ tịch FAT Madam Pang", Bangkok Post viết.

Báo Thái Lan: ĐT Việt Nam phá hỏng cả năm 2025 của bóng đá Thái 769313
Chiến thắng của Buriram United là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh ảm đạm của bóng đá Thái năm 2025.

Trong khi SEA Games 33 bị đánh giá là thảm họa với bóng đá Thái Lan. Từ mục tiêu thâu tóm 4 HCV bóng đá, Thái Lan kết thúc theo cách không thể thất vọng hơn. Bóng đá nam thua ngược Việt Nam ở chung kết, trong khi đội tuyển nữ thua Philippines trên chấm luân lưu ở bán kết và chỉ giành HCĐ chung cuộc.

Futsal cũng gây thất vọng. Đội nam chỉ cần hòa Indonesia để giành HCV nhưng lại thua đậm 1–6 ở chung kết. Trong khi đội nữ hòa Indonesia rồi thua luân lưu ở bán kết. Tấm HCĐ sau đó không đủ để cứu vãn thảm họa. Chung cuộc, FAT chỉ mang về 2 HCB và 2 HCĐ.

Ở cấp độ U23, Thái Lan giành quyền vào VCK U23 châu Á sau khi đứng đầu bảng F cùng Lebanon. Tuy nhiên, rơi vào bảng D với Australia, Iraq và Trung Quốc, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul đau đầu vì nguy cơ không có lực lượng mạnh nhất do các CLB không chịu nhả người.Do đó giải đấu này cũng không có nhiều hy vọng.

Báo Thái Lan: ĐT Việt Nam phá hỏng cả năm 2025 của bóng đá Thái 769322
SEA Games 33 là đỉnh cao cho bi kịch của bóng đá Thái Lan, khi thất bại ở cả 4 đội dung thi đấu.

Ngay cả King’s Cup trên sân nhà Kanchanaburi cũng vuột mất khi Thái Lan thua Iraq 0–1 ở chung kết, khép lại một năm trắng tay ở các giải lớn.

“Khởi đầu tệ hại đẩy bóng đá Thái Lan đến cái kết nghiệt ngã”, tờ Bangkok Post bình luận về năm  đầy cay nghiệt của bóng đá Thái Lan. Cả mở đầu và kết thúc cho một năm thảm họa của bóng đá xứ chùa vàng, đều là những thất bại trước Việt Nam.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm