CĐV Thái Lan đồng loạt lên tiếng về vị thế 'nhà vua ĐNÁ' của Việt Nam

Hoàng Cầm Hoàng Cầm
Thứ năm, 25/12/2025 06:24 AM (GMT+7)
A A+

CĐV Thái Lan đồng loạt thừa nhận vị thế “nhà vua Đông Nam Á” của bóng đá Việt Nam, sau cú hat-trick danh hiệu năm 2025 và những lời ngợi khen từ truyền thông khu vực.

CĐV Thái Lan đang đồng loạt lên tiếng thừa nhận vị thế “nhà vua Đông Nam Á” của bóng đá Việt Nam, sau khi đội tuyển Việt Nam liên tiếp gặt hái thành công vang dội trong năm 2025 và nhận được sự công nhận rộng rãi từ truyền thông khu vực.

Mới đây, fanpage เกรียนบุรีรัมย์v2 của Thái Lan đã gây chú ý khi đăng tải bài viết thẳng thắn thừa nhận sức mạnh vượt trội của bóng đá Việt Nam. Trang này gọi Việt Nam là “vua của Đông Nam Á”, đồng thời nhấn mạnh cột mốc lịch sử với cú hat-trick danh hiệu trong năm 2025. Theo đó, bóng đá Việt Nam đã thâu tóm toàn bộ các danh hiệu cấp khu vực, bao gồm ASEAN Championship, SEA Games và ASEAN U23 Championship, điều mà không nhiều nền bóng đá trong khu vực làm được.

Quan điểm này cũng trùng khớp với đánh giá của truyền thông Indonesia. Tờ Bola nhận định bóng đá Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế thống trị tại Đông Nam Á và dần soán ngôi số một của Thái Lan. Bài viết cho rằng những thành công liên tiếp trong năm 2025 đã tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở sân chơi châu lục. Đặc biệt, HLV Kim Sang-sik được ca ngợi là người đã khơi dậy tinh thần chiến đấu, xây dựng kỷ luật thép và mở ra một “thời kỳ hoàng kim” mới, gợi nhớ giai đoạn rực rỡ dưới thời HLV Park Hang-seo.

CĐV Thái Lan đồng loạt lên tiếng về vị thế 'nhà vua ĐNÁ' của Việt Nam 766836
Truyền thông khu vực đồng loạt thừa nhận sự thống trị của bóng đá Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước việc Việt Nam liên tục được truyền thông khu vực tôn vinh là “vua ĐNÁ”, nhiều CĐV Thái Lan cũng buộc phải nhìn thẳng vào thực tế.

Tài khoản Lovery Enter thừa nhận: “Hiện tại Việt Nam vượt trội Thái Lan rất nhiều, ở mọi cấp độ, mọi lứa tuổi.”

Trong khi đó, CĐV JI JO bày tỏ sự thẳng thắn và có phần cay đắng: “Đúng vậy, Việt Nam bây giờ mạnh hơn chúng ta. Họ chơi bóng nhanh, vào bóng quyết liệt, thể lực dồi dào không hề suy giảm. Còn cầu thủ Thái Lan chỉ chơi được nửa trận là xuống sức, thiếu khát khao và không còn sung mãn. Chúng ta phải chấp nhận sự thật, liên đoàn cần xem xét nguyên nhân và tìm cách khắc phục.”

Một ý kiến khác của Adisak Damrongpraisuk cũng cho rằng: “Việt Nam xứng đáng được tôn vinh vào thời điểm này. Nếu Thái Lan làm được như họ, chúng ta cũng xứng đáng nhận sự ghi nhận tương tự.”

Thậm chí, có CĐV Thái Lan còn tỏ ra bi quan về khoảng cách hiện tại: “Bóng đá Đông Nam Á gần như quốc gia nào cũng phát triển, đặc biệt là Việt Nam, giờ đã bỏ xa chúng ta. Còn chúng ta thì vẫn như cũ, bao nhiêu năm, bao nhiêu lứa cũng chỉ đến thế.Thôi thì mang ngân sách đi phát triển các môn thể thao khác còn hơn, tin tôi đi.”

CĐV Thái Lan đồng loạt lên tiếng về vị thế 'nhà vua ĐNÁ' của Việt Nam 766835
CĐV Thái Lan thừa nhận Việt Nam là "nhà vua ĐNÁ".

Những phản ứng này cho thấy vị thế của bóng đá Việt Nam tại Đông Nam Á đang được thừa nhận rộng rãi, không chỉ từ truyền thông khu vực mà ngay cả từ chính các CĐV Thái Lan, vốn từng rất tự hào về vị trí số một của nền bóng đá nước này.

Góp ý / Báo lỗi
Sự kiệnSEA Games 33
Vụ VĐV Thái Lan bị xử ép có diễn biến bất ngờ
Vụ VĐV Thái Lan bị xử ép có diễn biến bất ngờ
Mongkolphet Phetpraofa, võ sĩ Muay Thái của đội tuyển quốc gia Thái Lan đã nhận được tin vui mang tính động viên, sau khi cho rằng mình bị xử ép trong công tác trọng tài tại SEA Games 2025, giải đấu khiến cô chỉ giành HCB hạng cân 45 kg nữ.
Xem thêm
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 233 154 108 495
2 Indonesia Indonesia 91 111 131 333
3 Việt Nam Việt Nam 87 81 110 278
4 Malaysia Malaysia 57 57 117 231
5 Singapore Singapore 52 61 87 200
6 Philippines Philippines 50 73 153 276
7 Myanmar Myanmar 3 21 46 70
8 Lào Lào 2 9 27 38
9 Brunei Brunei 1 3 5 9
10 Đông Timor Đông Timor 0 1 7 8
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0