Theo ghi nhận của báo chí Indonesia, vụ việc lần này không chỉ gây xôn xao trong nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam trên bình diện khu vực.
Tâm điểm của vụ việc là cầu thủ trẻ Thái Bá Bảo Hoàng, người từng được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch quốc gia U11 năm 2022 và cầu thủ hay nhất Giải vô địch quốc gia U13 năm 2024. Trong năm 2025, cầu thủ này tiếp tục xuất hiện tại vòng loại Giải vô địch quốc gia U19 Việt Nam, từ đó làm dấy lên những nghi vấn nghiêm trọng về độ tuổi thực sự.
Theo truyền thông Indonesia, dấu hiệu bất thường bắt đầu lộ diện sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam ra án kỷ luật đối với Bảo Hoàng cùng ba cầu thủ khác của CLB Hoài Đức vào ngày 31/12/2025 vì vi phạm kỷ luật. “Án phạt ấy lại trở thành ‘mồi lửa’, đẩy cái tên Bảo Hoàng vào tâm bão tranh cãi của bóng đá Việt Nam.”- Tờ CNN Indonesia viết.
Qua quá trình rà soát, báo chí phát hiện sự mâu thuẫn lớn trong dữ liệu năm sinh của Bảo Hoàng. Trong hồ sơ đăng ký thi đấu cho Hoài Đức tại vòng loại Giải vô địch quốc gia U19 mùa 2025/26, cầu thủ này được ghi sinh năm 2009, tức đủ điều kiện thi đấu theo điều lệ giải. Tuy nhiên, ở các giải trẻ trước đó cùng SLNA, Bảo Hoàng lại được ghi sinh năm 2011, thời điểm anh giành hai danh hiệu cá nhân cao quý ở cấp U11 và U13.
Điều này lập tức khiến dư luận khu vực đặt dấu hỏi lớn, bởi điều lệ Giải vô địch quốc gia U19 Việt Nam mùa 2025/26 chỉ cho phép các cầu thủ sinh trong khoảng từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2010. Nếu năm sinh 2011 là chính xác, Bảo Hoàng rõ ràng không đủ điều kiện thi đấu.
Sau khi điều tra sâu hơn, các bên liên quan xác nhận đây là cùng một cầu thủ, không tồn tại trường hợp trùng tên hay nhầm lẫn danh tính. Đáng chú ý, Bảo Hoàng đang khoác áo Hoài Đức theo dạng cho mượn từ SLNA, đội bóng từng đào tạo và sử dụng anh ở các giải trẻ.
Trước làn sóng nghi ngờ, phía SLNA đã chính thức lên tiếng phủ nhận hành vi gian lận tuổi. Ban lãnh đạo CLB cho biết đã xảy ra sai sót trong khâu ghi chép hồ sơ ban đầu, dẫn đến việc năm sinh của cầu thủ bị ghi không chính xác. Theo SLNA, sau khi kiểm tra giấy tờ gốc, năm sinh đúng của Bảo Hoàng là 2009 chứ không phải 2011.
Báo chí Indonesia nhận định, dù chưa có kết luận cuối cùng về việc gian lận tuổi, nhưng vụ việc vẫn gây tổn hại không nhỏ đến uy tín bóng đá trẻ Việt Nam, nhất là trong bối cảnh các giải trẻ khu vực Đông Nam Á đang được kiểm soát ngày càng chặt chẽ.Vụ việc này cũng được xem là lời cảnh báo cho các nền bóng đá trong khu vực về sự minh bạch trong công tác đào tạo và quản lý cầu thủ trẻ.
Phan Bùi Quốc Anh

















