CLB Sông Lam Nghệ An xác nhận hồ sơ tuổi của cầu thủ trẻ Thái Bá Bảo Hoàng bị sai lệch 2 tuổi, sau khi cái tên này được nhắc đến trong vụ việc 5 cầu thủ U19 Hoài Đức bị VFF kỷ luật vì “gian lận tuổi”
Theo chia sẻ của Tổng giám đốc Sông Lam Nghệ An (SLNA), Hồ Lê Đức với báo Tuổi Trẻ, đội bóng xứ Nghệ chưa thanh lý hợp đồng mà đang cho U19 Hoài Đức mượn cầu thủ nói trên. Vấn đề “sai tuổi” được CLB phát hiện sau quá trình rà soát hồ sơ phối hợp cùng cơ quan chức năng.
Thông tin gây chú ý bởi Thái Bá Bảo Hoàng từng là điểm nhấn ở hệ thống bóng đá trẻ quốc gia. Tại Vòng chung kết U13 toàn quốc 2024, U13 SLNA lên ngôi vô địch sau trận chung kết thắng U13 Hà Nội 4-0. Ở giải thưởng cá nhân, Thái Bá Bảo Hoàng được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, đồng thời cùng một số đồng đội SLNA góp mặt trong đội hình tiêu biểu.
Sau chức vô địch, tập thể U13 SLNA và các cá nhân nổi bật được tỉnh Nghệ An tặng bằng khen; đội bóng nhận khoản thưởng 468 triệu đồng. Thái Bá Bảo Hoàng cũng từng vô địch U11 năm 2022 cùng SLNA và nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Về nguyên nhân sai lệch tuổi, phía SLNA nói đây là kết quả của đợt rà soát hồ sơ diện rộng sau lùm xùm gian lận tuổi ở các tuyến trẻ trước đó. Ông Hồ Lê Đức cho hay, sau vụ việc nghi vấn gian lận tuổi và án kỷ luật liên quan đội U11, SLNA đã phối hợp Công an tỉnh Nghệ An rà soát hồ sơ của 190 VĐV trẻ mà CLB đang đào tạo.
CLB xứ Nghệ cũng mô tả quy trình tuyển chọn. Các cầu thủ trải qua sàng lọc ở địa phương trước khi vào lò; khi trúng tuyển, gia đình cung cấp giấy tờ tùy thân, mã định danh và các hồ sơ liên quan.
“Gia đình phải chịu trách nhiệm hồ sơ tuổi của con em mình. Trong đợt rà soát, chúng tôi phát hiện một số trường hợp sai tuổi, trong đó có Thái Bá Bảo Hoàng.Cầu thủ này có kỹ thuật, kỹ năng chơi bóng tốt nên chúng tôi giữ lại đào tạo và đưa cháu về đội U đúng tuổi”, ông Đức nói.
Trước đó trong năm 2024, khi đối diện nghi vấn gian lận tuổi ở lứa U11, SLNA từng ra thông cáo nhấn mạnh quy trình tuyển chọn “khách quan, minh bạch”, đồng thời cho biết CLB căn cứ trên hồ sơ, giấy tờ theo quy định pháp luật và tin tưởng công tác kiểm tra của VFF cũng như ban tổ chức giải.
Việc SLNA thừa nhận “lệch 2 tuổi” với một cầu thủ từng giành danh hiệu cá nhân cao nhất ở giải U13 toàn quốc vì thế trở thành tình tiết đáng chú ý, không chỉ tác động tới câu chuyện riêng của Thái Bá Bảo Hoàng mà còn đặt thêm áp lực lên công tác kiểm soát hồ sơ, tư cách thi đấu ở các giải trẻ – nơi chỉ một sai số nhỏ cũng có thể làm thay đổi tương quan chuyên môn và tính công bằng của giải đấu.
Nguyễn Vương Hãn
















