Quyết định chiêu mộ Mason Greenwood từng khiến Marseille đối mặt với không ít tranh cãi, song mới đây, Chủ tịch Pablo Longoria đã lần đầu hé lộ câu chuyện hậu trường đầy đặc biệt xoay quanh thương vụ này.
Đáng chú ý, trước khi đặt bút ký hợp đồng với cựu tiền đạo Manchester United, người đứng đầu CLB nước Pháp đã tìm đến một “cố vấn” rất đặc biệt.
Mùa hè năm 2024, Marseille chính thức công bố bản hợp đồng với Mason Greenwood, cầu thủ từng được xem là “viên ngọc quý” của lò đào tạo Manchester United. Thương vụ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi Greenwood từng vướng vào bê bối nghiêm trọng vào đầu năm 2022. Dù sau đó toàn bộ cáo buộc đã bị hủy bỏ vào tháng 2/2023, sự nghiệp của Greenwood tại Old Trafford vẫn không thể cứu vãn vì làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ.
Sau một mùa giải thi đấu theo dạng cho mượn tại Getafe, Greenwood được Man United bán đứt cho Marseille với mức phí có thể vượt ngưỡng 30 triệu Bảng. Đây được xem là một canh bạc lớn của đội bóng nước Pháp, cả về mặt chuyên môn lẫn hình ảnh.
Trả lời phỏng vấn tờ The Telegraph, Chủ tịch Pablo Longoria thừa nhận ông đã cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Vị chủ tịch 40 tuổi cho biết, bên cạnh các báo cáo chuyên môn và pháp lý, ông còn tìm đến mẹ mình để xin lời khuyên. Được biết, mẹ của Longoria từng là nhân viên trong hệ thống nhà tù Tây Ban Nha và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cải tạo, giáo dục con người.
Longoria chia sẻ: “Tôi muốn một ý kiến hoàn toàn khách quan, không bị chi phối bởi bóng đá hay lợi ích thể thao. Mẹ tôi là người như vậy. Bà chỉ quan tâm đến điều tốt nhất cho con trai mình, với tư cách một con người.”
Sau khi nghe con trai trình bày đầy đủ mọi thông tin liên quan đến Greenwood, bà đã đưa ra lời khuyên dứt khoát: “Hãy làm điều đó.” Chính câu trả lời này đã tiếp thêm niềm tin để Longoria tiến tới hoàn tất thương vụ. Thực tế đã chứng minh, quyết định của Marseille không hề sai lầm về mặt chuyên môn. Kể từ khi cập bến sân Velodrome, Mason Greenwood liên tục tỏa sáng và nhanh chóng trở thành trụ cột trên hàng công. Sau 64 lần ra sân, tiền đạo người Anh đã ghi tới 42 bàn thắng – một hiệu suất khiến giới chuyên môn không khỏi ngả mũ.
Mùa giải năm nay, Greenwood còn có cơ hội đối đầu với các đội bóng đến từ quê hương mình như Newcastle và Liverpool tại Champions League, cho thấy anh đã thực sự tìm lại vị thế ở đẳng cấp cao nhất châu Âu. Đặc biệt, HLV Roberto De Zerbi thậm chí còn gây sốc khi cho rằng Greenwood đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng trong tương lai.Theo chiến lược gia người Ý, tiềm năng của Greenwood là không phải bàn cãi, vấn đề duy nhất nằm ở quyết tâm và sự tập trung của chính cầu thủ này.
Câu chuyện hậu trường mà Chủ tịch Longoria chia sẻ không chỉ cho thấy sự thận trọng của Marseille trong một thương vụ nhạy cảm, mà còn mở ra góc nhìn nhân văn hơn về cách một CLB lớn đưa ra quyết định vượt ra ngoài khuôn khổ sân cỏ.
Phan Bùi Quốc Anh


















