Một tài liệu mới được công bố cho thấy FIFA từng tham gia các cuộc thảo luận sâu về dự án European Super League, thậm chí phương án mang tên “FIFA Super League” và trao cho cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới những đặc quyền đáng kể đã được đặt lên bàn đàm phán.
Nội dung chính
FIFA từng được đề xuất trở thành một phần của Super League
Theo tiết lộ độc quyền từ The Guardian, một bản điều khoản có niên đại tháng 10/2020 cho thấy FIFA và những người xây dựng European Super League từng tiến hành các cuộc thảo luận ở mức độ đáng kể, trước khi dự án gây chấn động bóng đá châu Âu vào tháng 4/2021.
Đáng chú ý, tài liệu đề cập khả năng giải đấu mới được đặt dưới thương hiệu của FIFA. Một trong những phương án được thảo luận là đổi tên thành “FIFA Super League”.
Bản điều khoản được cho là phác thảo mối quan hệ hợp tác kéo dài ít nhất 12 năm giữa FIFA và Super League, đồng thời đề xuất thành lập một liên doanh để vận hành các hoạt động thương mại của giải đấu. Dù đây mới là tài liệu không mang tính ràng buộc pháp lý, việc một bản điều khoản đã được xây dựng cho thấy quá trình trao đổi giữa các bên đã vượt xa mức một ý tưởng sơ bộ.
FIFA còn có thể được trao cổ phần ưu tiên cùng những quyền hạn đặc biệt, bao gồm khả năng tham gia quyết định về thể thức, lịch thi đấu, phân phối tiền đoàn kết và việc lựa chọn giám đốc điều hành Super League.
Kế hoạch có thể làm thay đổi bóng đá thế giới
Theo tài liệu được công bố, European Super League dự kiến gồm 15 thành viên thường trực và 5 đội giành quyền tham dự thông qua các giải đấu hiện hành. Một phiên bản dành cho bóng đá nữ với sự góp mặt của các CLB tương tự cũng nằm trong kế hoạch.
Không chỉ bóng đá cấp CLB, lịch thi đấu quốc tế cũng có thể bị tác động mạnh. Đề xuất từng tính tới việc thu hẹp các đợt tập trung ĐTQG xuống còn hai giai đoạn kéo dài khoảng hai tuần mỗi năm.
Ngoài ra, một phiên bản Club World Cup mở rộng được gọi là “giải đấu CLB toàn cầu” dự kiến tổ chức hàng năm trong khoảng ba tuần và liên kết trực tiếp với Super League. Thể thức được đề xuất khi đó là đấu loại trực tiếp thay vì hệ thống vòng bảng.
Điều gây tranh cãi là các liên đoàn thành viên FIFA trên thế giới được cho là không tham gia vào quá trình hình thành kế hoạch ban đầu.
Trái ngược với lập trường công khai của Infantino
Những tiết lộ mới đặc biệt gây chú ý khi đặt cạnh quan điểm mà FIFA và Chủ tịch Gianni Infantino công khai sau đó.
Tháng 1/2021, FIFA cùng sáu liên đoàn châu lục tuyên bố một giải Super League khép kín sẽ không được công nhận, đồng thời nhấn mạnh suất tham dự các giải đấu phải được giành lấy bằng thành tích trên sân cỏ.
Khi European Super League chính thức được công bố vào tháng 4/2021 và lập tức vấp phải làn sóng phản đối dữ dội, Infantino tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn. Tại Đại hội UEFA ở Montreux, Chủ tịch FIFA khẳng định tổ chức này phản đối mạnh mẽ việc hình thành một giải đấu ly khai nằm ngoài hệ thống bóng đá hiện tại.
Chính vì thế, bản điều khoản tháng 10/2020 đang đặt ra những câu hỏi mới về mức độ FIFA từng tham gia vào quá trình xây dựng Super League trước khi dự án được công khai.
Tuy nhiên, The Guardian cũng nhấn mạnh chưa rõ FIFA và Infantino có đưa kế hoạch đi xa hơn giai đoạn bản điều khoản hay không. Vì vậy, tài liệu chưa chứng minh FIFA đã đạt thỏa thuận cuối cùng với những CLB sáng lập European Super League.
Dẫu vậy, những thông tin mới xuất hiện trong bối cảnh Infantino đang chịu nhiều sức ép về cách điều hành FIFA càng khiến câu chuyện European Super League một lần nữa trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới.
Phan Bùi Quốc Anh


















