Chủ tịch FIFA nhận 'tối hậu thư', một liên đoàn châu Âu công khai yêu cầu từ chức

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ bảy, 08/08/2026 22:16 PM (GMT+7)
A A+

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) Lise Klaveness đã công khai yêu cầu Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từ chức, trong bối cảnh người đứng đầu bóng đá thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.

Na Uy muốn Infantino rời ghế ngay lập tức

Ngày 7/8, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy Lise Klaveness đưa ra một trong những tuyên bố cứng rắn nhất nhằm vào Gianni Infantino kể từ khi làn sóng phản đối lãnh đạo FIFA bùng phát.

Phát biểu sau cuộc họp của ban lãnh đạo NFF, bà Klaveness khẳng định Infantino không còn nhận được mức độ tín nhiệm cần thiết để tiếp tục điều hành FIFA trong giai đoạn bóng đá thế giới đang bị chia rẽ sâu sắc. NFF vì thế muốn Chủ tịch FIFA từ chức và dự kiến chính thức gửi yêu cầu tới cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới.

WWOGKUBCOVNNFAGN4IXMXQCXVM
Theo The Guardian, Na Uy trở thành liên đoàn bóng đá quốc gia đầu tiên trực tiếp công khai yêu cầu Infantino rời chức vụ trong cuộc khủng hoảng hiện tại.

Theo The Guardian, Na Uy trở thành liên đoàn bóng đá quốc gia đầu tiên trực tiếp công khai yêu cầu Infantino rời chức vụ trong cuộc khủng hoảng hiện tại. Klaveness cho rằng tình trạng hợp tác trong bóng đá quốc tế đang ngày càng phân cực và FIFA cần một người có khả năng tập hợp các bên thay vì tiếp tục làm gia tăng chia rẽ.

Nữ chủ tịch NFF cũng nhấn mạnh tổ chức của bà từng không ủng hộ Infantino trong cuộc bầu cử năm 2023 và sẽ tiếp tục không dành sự ủng hộ cho ông trong cuộc bầu cử sắp tới.

Kế hoạch liên quan World Cup châm ngòi khủng hoảng

Áp lực dành cho Infantino tăng mạnh sau kế hoạch gây tranh cãi liên quan tới việc thành lập một công ty được định giá khoảng 20 tỷ USD, qua đó đưa các nhà đầu tư tư nhân tham gia vào hoạt động thương mại gắn với World Cup.

Đề xuất này vấp phải phản ứng dữ dội từ nhiều tổ chức bóng đá và cuối cùng FIFA phải rút lại kế hoạch. UEFA sau đó tuyên bố ban lãnh đạo FIFA hiện tại đã đánh mất niềm tin của bóng đá châu Âu, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi phương án xử lý đều cần được xem xét. CONCACAF cũng yêu cầu phải có một cuộc đánh giá đầy đủ về cách FIFA được điều hành.

JVMW43S5QRJ3JHBFMS6TXO6ROI
Dù vậy, Infantino vẫn chưa mất toàn bộ hậu thuẫn.

Với phía Na Uy, tranh cãi quanh kế hoạch thương mại World Cup chỉ là một phần trong hàng loạt vấn đề khiến họ mất niềm tin vào Infantino. NFF trước đó cũng đặt câu hỏi về quá trình trao quyền đăng cai các giải đấu, những vấn đề liên quan đến tính độc lập trong quản trị FIFA và một số quyết định gây tranh cãi thời gian gần đây.

Klaveness cho rằng FIFA cần trở lại đúng vai trò của một cơ quan quản lý bóng đá quốc tế thay vì phát triển thành một tổ chức thương mại cạnh tranh trực tiếp với các liên đoàn châu lục.

Infantino đối mặt sức ép chưa từng có

Động thái của Na Uy có thể tạo hiệu ứng domino nếu thêm những liên đoàn thành viên UEFA lựa chọn công khai yêu cầu Infantino từ chức. NFF cho biết họ đang duy trì đối thoại với các quốc gia khác, trong khi UEFA cũng liên tục gia tăng áp lực lên FIFA.

Dù vậy, Infantino vẫn chưa mất toàn bộ hậu thuẫn. Một số liên đoàn và khu vực bên ngoài châu Âu tiếp tục đứng về phía Chủ tịch FIFA, khiến cuộc đấu quyền lực trong bóng đá thế giới trở nên khó đoán.

Bản thân Lise Klaveness đã được nhắc đến như một trong những nhân vật có thể trở thành ứng viên kế nhiệm Infantino. Tuy nhiên, nữ luật sư 45 tuổi khẳng định việc tranh cử hiện không phải vấn đề bà quan tâm. Theo Klaveness, ưu tiên trước mắt phải là cải cách hệ thống quản trị FIFA, tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực và khôi phục niềm tin trong cộng đồng bóng đá quốc tế.

gianni-infantino-1500x1000
Việc một liên đoàn quốc gia lần đầu tiên chính thức yêu cầu Gianni Infantino rời ghế cho thấy cuộc khủng hoảng tại FIFA đã bước sang một giai đoạn mới.

Việc một liên đoàn quốc gia lần đầu tiên chính thức yêu cầu Gianni Infantino rời ghế cho thấy cuộc khủng hoảng tại FIFA đã bước sang một giai đoạn mới. Nếu làn sóng phản đối tiếp tục lan rộng trong những ngày tới, vị trí tưởng như rất vững chắc của người đàn ông đã lãnh đạo FIFA từ năm 2016 có thể phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong một thập kỷ cầm quyền.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm