Bóng đá Malaysia vừa đón nhận một cú hích quan trọng khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tạm thời dỡ bỏ án treo giò đối với nhóm cầu thủ nhập tịch từng vướng án kỷ luật của FIFA.
Trong số đó, hai cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất là Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado, những người đã nhanh chóng lên tiếng sau phán quyết mang tính bước ngoặt này.
Theo thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), cả 7 cầu thủ mang dòng máu lai của đội tuyển ĐTQG Malaysia hiện đã được phép trở lại tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng. Điều này đồng nghĩa với việc các án phạt do FIFA ban hành trước đó sẽ được tạm hoãn hiệu lực.
Ngay sau thông tin từ FAM, Palmero và Holgado đã chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội. Nếu như Palmero chọn cách thể hiện ngắn gọn nhưng đầy khí chất với dòng trạng thái: “We’re back” (Chúng tôi đã trở lại), thì Holgado lại mang đến thông điệp đầy cảm xúc: “Khi ít mong đợi nhất, mặt trời lại xuất hiện. Không có cơn bão nào kéo dài mãi mãi.”
Quyết định của CAS không chỉ giúp các cầu thủ được “cởi trói”, mà còn mở ra cơ hội cứu vãn sự nghiệp cho nhiều người trong nhóm này. Trước đó, cả Palmero lẫn Holgado đều rơi vào tình trạng thất nghiệp. Palmero bị CLB CD Tenerife (Tây Ban Nha) chấm dứt hợp đồng từ tháng 11 năm ngoái, trong khi Holgado cũng được cho là đã chia tay America de Cali (Colombia) vào cuối năm 2025. Việc được phép thi đấu trở lại giúp họ có cơ hội tìm bến đỗ mới, đồng thời tái xuất ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Như đã biết, vào năm ngoái, FIFA kết luận Palmero, Holgado cùng các cầu thủ Facundo Garces, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ trong quá trình đăng ký tư cách thi đấu. Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF ( gần 70 triệu Đồng) và cấm thi đấu toàn cầu trong 12 tháng, còn FAM phải nộp phạt lên tới 350.000 CHF (gần 12 tỷ Đồng).
Không chỉ vậy, FIFA còn hủy kết quả 3 trận đấu quốc tế của Malaysia, xử thua 0-3 trước Cape Verde, Singapore và Palestine. Chuỗi quyết định này đã khiến ĐTQG Malaysia mất thành tích bất bại trong năm 2025, đồng thời tụt sâu trên bảng xếp hạng FIFA, gây tổn hại lớn đến hình ảnh bóng đá nước này.
Dù vậy, phán quyết tạm thời từ CAS đã thắp lại hy vọng cho bóng đá Malaysia. Trong bối cảnh đội tuyển đang trong quá trình tái thiết và tìm lại vị thế ở khu vực Đông Nam Á, việc nhóm cầu thủ nhập tịch có thể trở lại thi đấu sẽ giúp HLV trưởng có thêm phương án nhân sự chất lượng.
Phan Bùi Quốc Anh
















