Vòng loại World Cup 2030 chưa khởi tranh, Việt Nam đã phải lo giữ lợi thế

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ hai, 12/10/2026 16:12 PM (GMT+7)
A A+

ĐT Việt Nam chịu sức ép từ Malaysia và Indonesia trong cuộc đua top 100 FIFA, buộc thầy trò HLV Kim Sang-sik phải nỗ lực bảo vệ lợi thế hạt giống.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ Malaysia và Indonesia trên bảng xếp hạng FIFA. Khi hai đối thủ Đông Nam Á đặt mục tiêu vươn lên top 100 thế giới, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần duy trì thành tích tích cực để bảo vệ vị trí hiện tại, đồng thời giữ lợi thế hạt giống tại các giải đấu quan trọng sắp tới.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), ông Ab Ghani Hassan, mới đây công khai tham vọng đưa đội tuyển quốc gia lọt vào top 100 FIFA. Theo người đứng đầu FAM, thứ hạng thế giới có ảnh hưởng đáng kể đến việc phân nhóm hạt giống, qua đó tác động trực tiếp đến mức độ khó khăn của các đội tuyển tại vòng loại những giải đấu lớn. Ông nhấn mạnh: “Đội tuyển Malaysia cần đảm bảo mình nằm trong ít nhất là nhóm hạt giống số 2. Chúng tôi không muốn rơi vào nhóm 3 hay 4, vì điều đó sẽ khiến giai đoạn đầu vòng loại trở nên khó khăn hơn nhiều”.

834123999_1395990532222016_4979712996425812965_n
Malaysia đặt mục tiêu lọt top 100 FIFA để giành lợi thế hạt giống ở vòng loại World Cup 2030. (Ảnh: VFF)

Tham vọng của Malaysia được củng cố bằng những bước tiến gần đây. Đội tuyển này tăng ba bậc, lên vị trí thứ 133 thế giới, trong khi Indonesia vươn lên hạng 116. Để tiếp tục tích lũy điểm số, Malaysia dự kiến thi đấu hai trận giao hữu với Trung Quốc trong tháng 11, còn Indonesia sẽ lần lượt đối đầu Jordan và Syria. Những kế hoạch này cho thấy cả hai đội đều muốn tận dụng các trận đấu quốc tế để cải thiện thứ hạng, thu hẹp khoảng cách với nhóm tuyển quốc gia phía trên.

Dù Malaysia và Indonesia khó có thể chen chân vào nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á vào ngày 15/12, sự tiến bộ của họ vẫn tạo ra sức ép đáng kể lên các đối thủ trong khu vực. Đội tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 99 thế giới với 1.231,29 điểm, trong khi Thái Lan xếp hạng 93. Vị trí này giúp Việt Nam tạm thời duy trì lợi thế trong cuộc đua phân nhóm hạt giống, nhưng khoảng cách với ngưỡng top 100 cũng khiến đội tuyển không thể chủ quan.

Vòng loại World Cup 2030 chưa khởi tranh, Việt Nam đã phải lo giữ lợi thế
ĐT Việt Nam cần bảo vệ vị trí trong top 100 FIFA để giữ lợi thế trước vòng loại World Cup 2030. (Ảnh: VFF)

Nếu thứ hạng suy giảm trong giai đoạn quyết định, ĐT Việt Nam có nguy cơ đánh mất lợi thế khi phân nhóm hạt giống, từ đó phải đối mặt với những đối thủ khó chịu ngay từ vòng đầu. Bởi vậy, hai trận giao hữu với Đài Loan và Kyrgyzstan trong tháng 11 mang ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch của HLV Kim Sang-sik. Đây vừa là dịp kiểm tra lực lượng, hoàn thiện lối chơi, vừa là cơ hội để đội tuyển hướng đến những kết quả có lợi cho điểm số FIFA.

Sau loạt trận này, ĐT Việt Nam còn hướng tới các cuộc thử sức với Nhật Bản và Qatar nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2027 và những mục tiêu dài hạn. Trong bối cảnh Malaysia và Indonesia đang tăng tốc, việc duy trì vị trí trong top 100 không chỉ mang ý nghĩa về thứ hạng mà còn ảnh hưởng đến cơ hội của bóng đá Việt Nam tại các giải đấu lớn. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vì thế cần tận dụng tốt từng trận đấu quốc tế để bảo vệ lợi thế đang có.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm