V.League bất ngờ xuất hiện ở vị trí đáng chú ý tại Đông Nam Á

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ ba, 08/09/2026 18:53 PM (GMT+7)
A A+

V.League 2026/27 chỉ đứng thứ tư Đông Nam Á về giá trị cầu thủ, trong khi tổng định giá giảm gần 10%, cho thấy khoảng cách với nhóm dẫn đầu đang ngày càng đáng chú ý.

V.League tiếp tục nằm trong nhóm những giải đấu có giá trị đội hình cao nhất Đông Nam Á, nhưng vị thế đang có dấu hiệu lung lay. Theo thống kê được ASEAN Football công bố ngày 8/9, tổng giá trị thị trường của 14 CLB tại LPBank V.League 2026/27 đạt 50,87 triệu euro, chỉ đứng thứ tư khu vực.

Indonesia đang dẫn đầu cuộc đua với tổng giá trị 89,83 triệu euro, bỏ xa phần còn lại. Thái Lan xếp thứ hai với 81,60 triệu euro, trong khi Malaysia đứng thứ ba với 55,46 triệu euro. Như vậy, V.League hiện kém Malaysia 4,59 triệu euro, còn khoảng cách với Thái Lan và Indonesia lần lượt lên tới 30,73 triệu euro và 38,96 triệu euro.

V.League bất ngờ xuất hiện ở vị trí đáng chú ý tại Đông Nam Á
V.League xếp thứ tư Đông Nam Á về giá trị cầu thủ.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở xu hướng biến động. So với tháng 5/2026, tổng giá trị V.League giảm từ 56,50 triệu euro xuống 50,87 triệu euro, tương đương gần 10%. Khoản sụt giảm 5,63 triệu euro cũng là mức giảm lớn nhất về giá trị tuyệt đối trong 11 giải vô địch quốc gia Đông Nam Á được thống kê.

Trong khi V.League đi xuống, Indonesia lại tăng thêm 3,16 triệu euro để củng cố vị trí số một. Thái Lan giảm 4,88 triệu euro và Malaysia giảm 1,36 triệu euro, song cả hai vẫn duy trì khoảng cách với bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý, Công an Hà Nội - nhà vô địch mùa trước - là CLB có đội hình được định giá cao nhất V.League với 6,45 triệu euro. Ở cấp độ cá nhân, Andrei Ivan của tân binh Đồng Nai dẫn đầu giải với giá trị thị trường 800.000 euro.

V.League bất ngờ xuất hiện ở vị trí đáng chú ý tại Đông Nam Á
Thống kê của ASEAN Football, V.League đứng thứ tư Đông Nam Á về tổng giá trị cầu thủ.

Tuy nhiên, những con số trên cần được nhìn trong bối cảnh quy mô từng giải đấu. Indonesia có tới 18 CLB, Thái Lan 16 đội, trong khi V.League chỉ có 14 đội và Malaysia 12 đội. Bên cạnh đó, quy định về số lượng ngoại binh và cách các CLB đầu tư lực lượng cũng có thể tác động đáng kể đến tổng giá trị thị trường. Vì vậy, vị trí thứ tư chưa thể phản ánh toàn bộ sức mạnh chuyên môn của V.League.

Dẫu vậy, bảng xếp hạng vẫn cho thấy một tín hiệu đáng chú ý đối với bóng đá Việt Nam. Phía sau nhóm dẫn đầu, Singapore đứng thứ năm với 23,39 triệu euro, còn Campuchia xếp thứ sáu với 19,69 triệu euro. Myanmar, Philippines, Lào, Brunei và Timor-Leste lần lượt đứng sau. Khi khoảng cách với Indonesia và Thái Lan ngày càng lớn, bài toán nâng chất lượng cầu thủ, tăng sức hút của giải đấu và đầu tư mạnh hơn cho các CLB đang trở thành yêu cầu rõ ràng nếu V.League muốn thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu Đông Nam Á.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm