Tỷ lệ thoát án phạt của Malaysia là 0%, ĐT Việt Nam chờ được xử thắng

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ ba, 04/11/2025 14:19 PM (GMT+7)
A A+

Chưa từng có 1 trường hợp nào gian lận về nhập tịch được xử trắng án khi kiện lên Tòa án trọng tài thể thao.

Tối 3/11, Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA đã ban hành quyết định bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến án kỷ luật do Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra trước đó.

Theo thông báo từ FIFA, FAM và các cầu thủ đã được gửi quyết định trong ngày hôm nay. Các bên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, và sau đó có 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Được biết Chủ tịch LĐBĐ Malaysia đã xác nhận sẽ kháng cáo lên CAS như 1 hy vọng cuối cùng.

malaysia-v-vietnam-min-6881af531ea2d-min
Malaysia chỉ còn cách cuối cùng là kiện lên CAS

Xét lại lịch sử, tỷ lệ trắng án khi kháng cáo lên CAS của các đội tuyển sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định là 0%. Liên đoàn Bóng đá Guinea Xích Đạo (Equatorial Guinea) là trường hợp nổi bật với lịch sử nhiều lần bị xử phạt do sử dụng cầu thủ không hợp lệ, trong đó cầu thủ Emilio Nsue là tâm điểm của hai án phạt lớn.

Năm 2013, đội tuyển nam bị xử thua 0-3 ở vòng loại World Cup 2014 vì sử dụng Nsue. Đáng chú ý, đến năm 2024, Nsue tiếp tục khiến đội bóng bị xử thua 2 trận nữa, do anh đã thi đấu bằng giấy tờ giả (sửa thông tin nơi sinh) suốt 10 năm. Dù LĐBĐ Guinea Xích Đạo kháng cáo thành công việc hủy án cấm thi đấu cho Nsue, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vẫn giữ nguyên quyết định xử thua đội tuyển này.

Guinea Xích Đạo còn bị hủy tư cách thi đấu Olympic 2012 và ĐT nữ bị loại khỏi World Cup 2019 do sử dụng tới 10 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil bằng giấy tờ giả. Tất cả các lần kháng cáo của họ lên CAS đều không thành công.

Tỷ lệ thoát tội của Malaysia là 0%, ĐT Việt Nam chờ được xử thắng-734441
ĐT Việt Nam đang chờ được xử thắng 3-0 trước Malaysia

Ngoài ra, hai trường hợp đáng chú ý khác là: U23 New Zealand (2015): Đội bị xử thua 0-3 và loại khỏi giải U23 châu Đại Dương sau khi sử dụng cầu thủ Deklan Wynne không đủ điều kiện cư trú để chuyển quốc tịch. Kháng cáo của LĐBĐ New Zealand bị bác bỏ.

Đội tuyển Bolivia bị FIFA xử thua 0-3 hai trận (thắng Peru và hòa Chile) ở vòng loại World Cup 2018 do sử dụng hậu vệ Nelson Cabrera không đáp ứng điều kiện thời gian cư trú để chuyển đổi quốc tịch. Quyết định này khiến Chile và Peru được cộng thêm điểm. LĐBĐ Bolivia kháng cáo lên FIFA và CAS đều không thành công.

Với những chứng cứ xác thực được FIFA lẫn truyền thông Argentina đưa ra về việc làm sai giấy tờ khai sinh gốc của ông/bà 7 cầu thủ nhập tịch, Malaysia quá khó để trắng án. AFC sẽ căn cứ vào quyết định của FIFA và AFC để ra quyết định cuối cùng và việc bị xử thua 0-3 các trận có sử dụng các cầu thủ nhập tịch trái phép, trong đó có trận gặp ĐT Việt Nam gần như chắc chắn sẽ xảy ra.

Góp ý / Báo lỗi
Sự kiệnSEA Games 33
Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 13/12: Nguyễn Thị Oanh thể hiện đẳng cấp giành HCV
Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 13/12: Nguyễn Thị Oanh thể hiện đẳng cấp giành HCV LIVE
(Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 13/12) - Không có gì bất ngờ khi Nguyễn Thị Oanh của chúng ta thể hiện đẳng cấp vượt trội tại chung kết 5.000m môn điền kinh, giành HCV một vô cùng thuyết phục.
Xem thêm

Cập nhật: 19h40 ngày 13/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 89 53 31 173
2 Việt Nam Việt Nam 29 26 49 104
3 Indonesia Indonesia 26 38 33 97
4 Singapore Singapore 15 16 20 51
5 Philippines Philippines 11 18 40 69
6 Malaysia Malaysia 11 13 34 58
7 Myanmar Myanmar 2 9 10 21
8 Lào Lào 1 1 13 15
9 Brunei Brunei 0 1 4 5
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 2 2
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0