Chiến thắng 22-0 tưởng như đi vào lịch sử của U17 nữ Australia bất ngờ bị xóa sổ, khi AFC ra án phạt xử thua 0-3 theo kịch bản gây sốc giống Malaysia.
Gần thời điểm VCK U17 nữ châu Á 2026 diễn ra tại Trung Quốc, bóng đá Úc đón thông tin không mong muốn từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo quyết định mới nhất, U17 nữ Úc bị xử thua 0-3 trước Northern Mariana Islands ở vòng loại, thay vì chiến thắng 22-0 từng gây chú ý hồi tháng 10-2025.
Chiến thắng đậm nhất lịch sử vòng loại bóng đá nữ châu Á nhanh chóng bị đảo ngược khi AFC xác định đội bóng xứ chuột túi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nằm ở diễn biến phía sau vụ việc – yếu tố khiến án phạt được đánh giá là tương đối nhẹ so với tiền lệ trong khu vực.
Cụ thể, sau trận thắng đậm, một cầu thủ của U17 nữ Úc phải nhập viện vì mất nước. Trong quá trình trao đổi với gia đình, các quan chức bóng đá Úc bất ngờ phát hiện vấn đề liên quan đến hồ sơ thi đấu quốc tế trước đó của cầu thủ này. Thông tin cho thấy cô từng khoác áo một đội tuyển khác chỉ một năm trước.
Dù cầu thủ sinh ra và lớn lên hoàn toàn tại Úc, Liên đoàn Bóng đá Úc thừa nhận đã chủ quan trong khâu kiểm tra. Họ cũng nghi ngờ quốc gia mà cầu thủ này từng thi đấu có thể đã làm hồ sơ “không đúng quy trình, thậm chí làm giả”, dẫn đến việc qua mặt hệ thống xác minh ban đầu.
Quan trọng hơn, thay vì che giấu, phía Úc đã chủ động báo cáo toàn bộ sự việc lên AFC và lập tức không đăng ký cầu thủ này ở trận tiếp theo gặp Singapore. Động thái minh bạch này được xem là yếu tố then chốt giúp đội tránh các án phạt nặng hơn như cấm tham dự vòng chung kết.
Dù bị xử thua 0-3, U17 nữ Úc vẫn đứng đầu bảng E với 3 điểm, hiệu số +8, bằng điểm Singapore nhưng vượt trội về chỉ số phụ và thành tích đối đầu.Điều đó đồng nghĩa họ vẫn giữ vé dự vòng chung kết, nơi sẽ chạm trán Nhật Bản, Ấn Độ và Lebanon tại bảng B.
Vụ việc của Úc khiến nhiều người liên tưởng đến trường hợp Malaysia trước đó, khi đội tuyển nam nước này cũng bị xử thua 0-3 trước Việt Nam sau chiến thắng 4-0.Tuy nhiên, khác biệt nằm ở bản chất vi phạm: Malaysia bị xác định “cố tình nhập tịch và sử dụng cầu thủ trái phép”, trong khi Úc là sai sót mang tính thủ tục và đã tự giác khai báo.
Chính sự minh bạch và hợp tác đã giúp bóng đá Úc nhận cái kết “án phạt nhẹ”, qua đó giữ được cơ hội cạnh tranh tại sân chơi châu lục, dù phải trả giá bằng việc đánh mất một chiến thắng kỷ lục.
Hoàng Nhiên















