Dàn tiền đạo cao lớn, giỏi không chiến của Thái Lan có thể gây sức ép lớn lên hàng thủ Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, buộc thầy trò HLV Kim Sang-sik phải đặc biệt cảnh giác với những pha bóng bổng.
ĐT Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với thử thách không nhỏ ở khả năng phòng ngự bóng bổng. Đây có thể trở thành điểm cần đặc biệt lưu tâm khi thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt chạm trán Philippines và Thái Lan, những đội sở hữu nhiều tiền đạo có thể hình tốt và khả năng tranh chấp trên không đáng chú ý.
Đáng lo hơn, Thái Lan chính là đối thủ mà ĐT Việt Nam sẽ gặp ngày 29/9 trong trận đấu được dự báo có ý nghĩa quan trọng tại bảng B. Ba tiền đạo được đăng ký gồm Jude Soonsup-Bell cao 1m86, Supachai Chaided cao 1m85 và Teerasal Poeiphimai cao 1m80. Không chỉ sở hữu chiều cao, các chân sút này đều đang ở độ tuổi sung sức, có khả năng tranh chấp tay đôi và tận dụng những tình huống bóng bổng.
Trong khi đó, hàng thủ Việt Nam lại không có quá nhiều lợi thế về chiều cao. Trong 8 hậu vệ dự giải, Bùi Hoàng Việt Anh là người duy nhất cao trên 1m80 với chiều cao 1m85. Lê Ngọc Bảo và Nguyễn Adou Leygley Minh cùng cao 1m78, trong khi những cái tên còn lại như Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Nhật Minh, Trương Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh và Phan Tuấn Tài đều thấp hơn mức này. Chấn thương của Nguyễn Thành Chung càng khiến phương án chống bóng bổng bị ảnh hưởng.
Thực tế từ ASEAN Cup 2026 cũng cho thấy đây không phải vấn đề mới của ĐT Việt Nam. Trong trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình, cả hai bàn thua trước Thái Lan đều xuất phát từ những tình huống phòng ngự bóng bổng không tốt. Vì vậy, trước FIFA ASEAN Cup, các hậu vệ cần duy trì sự tập trung, tổ chức kèm người chặt chẽ và phối hợp chính xác hơn khi đối phương triển khai những đường bóng trên không.
Không chỉ Thái Lan, Philippines cũng sở hữu hàng công có khả năng tạo sức ép bằng bóng bổng. Bốn tiền đạo được đăng ký gồm Jarvey Gayoso cao 1m85, Andre Leipold 1m81, Bjorn Martin Kristensen 1m83 và Sebastian Rasmussen lên tới 1m92. Đáng chú ý, Leipold, Kristensen và Rasmussen đều có nguồn gốc nước ngoài, tạo thêm sự đa dạng về thể hình và cách thức tấn công cho Philippines.
ĐT Việt Nam sẽ gặp Philippines ngày 26/9, trước khi đối đầu Thái Lan ngày 29/9 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Pakistan ngày 2/10. Cả ba trận đều diễn ra tại Indonesia. Với lịch thi đấu liên tiếp và hai đối thủ đầu tiên sở hữu những chân sút cao lớn, khả năng hóa giải bóng bổng sẽ là một trong những bài toán quan trọng mà hàng thủ Việt Nam cần giải quyết.














