FAM chuẩn bị bầu chủ tịch mới giữa lúc bóng đá Malaysia chao đảo sau bê bối nhập tịch lậu 7 cầu thủ.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chuẩn bị bước vào một cuộc thay đổi quan trọng khi đại hội bất thường lần thứ hai diễn ra ngày 17/9, với hai ứng viên cạnh tranh chức chủ tịch sau bê bối nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại.
Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh FAM đang chịu sức ép lớn về công tác quản trị. Sau những tranh cãi liên quan đến hồ sơ nhập tịch, tổ chức bóng đá Malaysia phải tiến hành cơ cấu lại bộ máy dưới sự giám sát của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Đáng chú ý, cựu Chủ tịch Tan Sri Hamidin Mohd Amin, người từng được xem là ứng viên sáng giá, đã bất ngờ rút khỏi cuộc đua chỉ khoảng hai tuần trước đại hội.
Việc Hamidin không tranh cử mở ra cuộc đua song mã giữa Ab Ghani Hassan, Chủ tịch giải VĐQG Malaysia (MFL), và Seri Shahril Mokhtar, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Selangor. Hai ứng viên sở hữu những thế mạnh khác nhau: Ghani có nhiều kinh nghiệm điều hành giải đấu và quản lý thương mại, trong khi Shahril nổi bật với nền tảng quản trị doanh nghiệp và thể thao.
Shahril cho rằng bóng đá Malaysia đang đứng trước thời điểm cần thay đổi mạnh mẽ thay vì tiếp tục duy trì cách vận hành cũ. "Tôi cho rằng bóng đá Malaysia hiện đang ở một trong những thời điểm sa sút nhất, vì vậy chúng ta không thể duy trì hiện trạng. Đây là cơ hội để chúng ta thực hiện một sự thay đổi lớn. Cần có nhiều cải thiện trong công tác quản trị ở mọi khía cạnh của bóng đá Malaysia", ông Shahril tuyên bố.
Ở chiều ngược lại, Ghani khẳng định ông tham gia tranh cử không vì quyền lực hay danh vị, mà muốn đáp lại sự kỳ vọng dành cho mình. "Tôi nhận thấy vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện, đặc biệt là trong công tác quản trị, phát triển bóng đá, quản lý giải đấu và đảm bảo lợi ích của tất cả các bên liên quan trong hệ sinh thái bóng đá quốc gia đều được quan tâm đúng mức. Trước hết, tôi muốn tôn trọng quy trình bầu cử và để các thành viên trực thuộc tự đưa ra đánh giá cũng như quyết định của mình", ông Ghani chia sẻ với The Star.
Không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa hai ứng viên, đại hội ngày 17/9 còn được xem như phép thử đối với quyết tâm cải tổ FAM. 22 ứng viên sẽ cạnh tranh 10 vị trí trong ban chấp hành, trong đó xuất hiện thêm những nhân vật đến từ các CLB thương mại. Tuy nhiên, nguy cơ những nhóm quyền lực cũ tiếp tục chi phối cuộc bỏ phiếu vẫn khiến nhiều người lo ngại. Datuk Jamal Nasir Ismail cảnh báo: "Các đại biểu phải chọn một đội cân bằng, độc lập. Chúng ta không thể có những 'nhóm' mà trong đó đội hình của một phe loại bỏ hoàn toàn phe khác," ông nói. Kết quả bầu cử sẽ quyết định liệu bóng đá Malaysia thực sự bước sang một chương mới hay chỉ thay đổi nhân sự trên bề mặt.
Mai Thị Huyền Trâm

















