Giá vé bán kết Malaysia gặp Việt Nam tăng gần 70%, khiến nhiều CĐV Malaysia bức xúc và cho rằng mức 50 ringgit là quá cao khi trận đấu diễn ra tại Cheras.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ sau khi công bố giá vé trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam.
Theo thông tin được FAM công bố, vé khán đài mở dành cho người lớn có giá 50 ringgit (khoảng 320.000 đồng), tăng gần 70% so với mức 30 ringgit ở vòng bảng.
Ngoài ra, vé Grandstand có giá 70 ringgit, trong khi vé VIP lên tới 100 ringgit. Vé khán đài mở dành cho trẻ em vẫn được giữ nguyên ở mức 5 ringgit. Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra tại sân vận động bóng đá Kuala Lumpur, Cheras, trước khi hai đội tái đấu tại sân Mỹ Đình vào ngày 19/8.
Ngay sau khi FAM công bố giá vé, nhiều CĐV Malaysia đã bày tỏ sự không hài lòng trên mạng xã hội. Phần lớn ý kiến cho rằng mức 50 ringgit (khoảng 320.000 đồng) là quá cao, đặc biệt khi trận đấu không được tổ chức tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil.
Tài khoản hafiyyan00 bình luận: “Không phải chúng tôi không đủ khả năng mua vé, nhưng 50 ringgit cho một trận đấu ở Cheras thực sự quá đắt. Nếu tăng lên 35 ringgit thì còn hợp lý.”
Một CĐV khác, izuanzikry, viết: “Giá vé này giống như xem một trận đấu ở Bukit Jalil.” Trong khi đó, afif.iskandar cho rằng: “Năm 2018, vé 50 ringgit còn có thể chấp nhận vì trận đấu diễn ra ở Bukit Jalil. Lần này 50 ringgit mà đá ở Cheras thì tôi không mua.”
Tài khoản mioraqil cũng thẳng thắn chỉ trích FAM: “Nếu đá ở Bukit Jalil mà giá như vậy thì còn được, nhưng đây là Cheras. FAM nên suy nghĩ lại.”
Một CĐV khác có tài khoản zainal_abidin599 viết: “Tự nhiên giá vé tăng. Đáng lẽ nên giữ nguyên mức giá từ vòng bảng để nhiều người hâm mộ có thể đến sân cổ vũ Harimau Malaya.” BH Sukan cho biết đã liên hệ FAM để tìm hiểu nguyên nhân giá vé tăng mạnh, nhưng chưa nhận được phản hồi.
Lịch thi đấu