Luật sư Malaysia dự đoán Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khó lật ngược tình thế tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), qua đó mở ra khả năng đội tuyển Việt Nam được xử thắng.
Vụ bê bối nhập tịch cầu thủ trái phép của bóng đá Malaysia đang tiến gần đến hồi kết khi Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) chuẩn bị tổ chức phiên điều trần dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vào ngày 26/2 tới. Theo truyền thông Malaysia, phán quyết cuối cùng nhiều khả năng sẽ được công bố ngay trong tuần này, khép lại tranh cãi kéo dài suốt nửa năm qua.
Trước thời điểm quan trọng đó, luật sư thể thao Nik Roseli người theo dõi sát vụ việc từ đầu đã đưa ra nhận định không mấy khả quan cho FAM. Ông cho rằng cơ hội để bóng đá Malaysia “lật ngược thế cờ” là rất thấp, đặc biệt trong bối cảnh nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ.
Trước đó, CAS từng ban hành một phán quyết tạm thời có lợi cho Malaysia khi đình chỉ án phạt mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, truyền thông nước này sau đó khẳng định đây chỉ là quyết định mang tính thủ tục, chưa phản ánh bản chất cuối cùng của vụ việc.
Về phía Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), cơ quan này tiết lộ mục tiêu kháng cáo của FAM chủ yếu nhằm giảm án cấm thi đấu cho 7 cầu thủ, thay vì phủ nhận hoàn toàn sai phạm. Điều đó cho thấy hướng đi pháp lý của Malaysia không thực sự chắc chắn.
Theo Superball, luật sư Nik Roseli nhấn mạnh: “Điều cốt lõi trong vụ kháng cáo này là FAM vẫn chưa tiết lộ ai là người đứng sau mọi chuyện. Không có người chịu trách nhiệm là một yếu tố mập mờ trước tòa án, có thể gây khó khăn cho họ”. Ông nói thêm: "Vụ bê bối mà FAM hiện đang phải đối mặt là sự thiếu trách nhiệm giải trình, khi không ai thừa nhận hay chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra".
Nếu CAS giữ nguyên quan điểm rằng 7 cầu thủ trên nhập tịch trái phép và ra sân không hợp lệ, các trận đấu Malaysia sử dụng họ có thể bị xem xét lại kết quả. Tại vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia từng dùng những cầu thủ này trong hai chiến thắng trước Nepal và Việt Nam. Kịch bản đó đồng nghĩa tuyển Việt Nam có thể được xử thắng, còn bóng đá Malaysia đứng trước nguy cơ chịu tổn thất nặng nề cả về điểm số lẫn uy tín.
Mai Thị Huyền Trâm


















