Đội tuyển nữ Ấn Độ mất trụ cột Anju Tamang vì chấn thương trước trận gặp tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup nữ 2026.
tiền vệ trụ cột Anju Tamang dính chấn thương và không thể tham dự giải đấu tại Australia. Đây là tổn thất đáng kể với đại diện Nam Á trong bối cảnh họ rơi vào bảng đấu nhiều thử thách.
Tại giải năm nay, Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ. Trận mở màn ngày 4/3 giữa Việt Nam và Ấn Độ được xem là bước ngoặt quan trọng cho tham vọng đi tiếp. Việc đối thủ mất đi một nhân tố chủ chốt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cán cân chuyên môn.
Anju Tamang là cái tên giàu kinh nghiệm của bóng đá nữ Ấn Độ. Cầu thủ 30 tuổi có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ công lẫn tiền đạo, từng ra sân 69 trận và ghi 15 bàn cho đội tuyển quốc gia. Trong nhiều năm qua, cô được xem là ngòi nổ chính trong lối chơi tấn công của đội bóng.
HLV Amelia Valverde buộc phải triệu tập phương án thay thế vào phút chót. Tuy nhiên, việc thay đổi nhân sự sát ngày khai mạc luôn tiềm ẩn rủi ro về sự gắn kết và tính ổn định chiến thuật, nhất là khi Asian Cup nữ 2026 quy tụ những đội bóng hàng đầu châu lục.
Với thể thức 12 đội chia làm 3 bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Bốn đội thắng tứ kết giành quyền vào bán kết, trong khi các đội thua sẽ tranh suất play-off. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 21/3.
Theo phân bổ của AFC, 6 suất trực tiếp dự World Cup nữ 2027 sẽ thuộc về 4 đội vào bán kết và 2 đội thắng play-off. Hai đội thua play-off sẽ bước vào vòng tranh vé liên lục địa. Trong bối cảnh mục tiêu World Cup đặt lên hàng đầu, việc Ấn Độ mất trụ cột mở ra cơ hội không nhỏ cho tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu then chốt sắp tới.
Mai Thị Huyền Trâm
















