Việc Ấn Độ rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 khiến giải đấu đứng trước nguy cơ xáo trộn, đồng thời tạo ra những tác động đáng chú ý tới hành trình của ĐT Việt Nam.
Việc ĐT Ấn Độ chính thức rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 đang tạo ra xáo trộn lớn đối với giải đấu ngay trước ngày khởi tranh. FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến bắt đầu từ ngày 21/9, với nhóm 1 gồm 8 đội chia thành hai bảng đấu tập trung tại Indonesia. ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan, trong khi bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Malaysia, Singapore và Ấn Độ.
Theo thể thức ban đầu, 8 đội ở nhóm 1 sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại Indonesia. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết, còn hai đội xếp nhì sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng ba. Trong khi đó, nhóm 2 được tổ chức tập trung tại Hồng Kông với 6 đội gồm Hồng Kông, Myanmar, Brunei, Campuchia, Lào và Timor-Leste. Việc Ấn Độ rút lui khiến cấu trúc 4 đội mỗi bảng của nhóm 1 đứng trước nguy cơ bị phá vỡ.
Nếu FIFA không tìm được đội tuyển thay thế, bảng A sẽ chỉ còn Indonesia, Malaysia và Singapore. Khi đó, ba đội này chỉ thi đấu 2 trận ở vòng bảng, trong khi Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan tại bảng B vẫn phải chơi 3 trận. Sự chênh lệch về số trận rõ ràng có thể tạo ra bất lợi về tính công bằng, đồng thời khiến FIFA phải cân nhắc lại cách xác định đội giành quyền vào chung kết và lịch thi đấu của giải.
Đáng chú ý, việc Ấn Độ rút lui không làm thay đổi trực tiếp các đối thủ của ĐT Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn sẽ lần lượt cạnh tranh với Thái Lan, Philippines và Pakistan để giành ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, nếu FIFA đưa một đội tuyển khác vào thay thế Ấn Độ, bảng A có thể trở lại cấu trúc 4 đội như ban đầu. Ngược lại, nếu giữ nguyên bảng đấu chỉ có 3 đội, FIFA sẽ phải đưa ra phương án đặc biệt để tránh tạo ra sự chênh lệch giữa hai bảng.
Bên cạnh thể thức, vấn đề tiền thưởng cũng là một điểm đáng chú ý. Theo thông báo của FIFA, nhà vô địch nhóm 1 - nơi có ĐT Việt Nam sẽ nhận 1 triệu USD, tương đương khoảng 24,5 tỷ đồng, trong khi đội vô địch nhóm 2 nhận 300.000 USD. Tuy nhiên, việc Ấn Độ rút khỏi nhóm 1 không đồng nghĩa nhóm 2 chỉ còn 3 đội; 6 đội ở nhóm đấu này vẫn giữ nguyên. Vì vậy, nguy cơ phải điều chỉnh cơ cấu giải thưởng chủ yếu nằm ở cách FIFA xử lý thể thức và số đội tham dự nhóm 1.
Với ĐT Việt Nam, mục tiêu trước mắt vẫn là cạnh tranh ngôi đầu bảng B và giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, quyết định của Ấn Độ đã đặt FIFA trước bài toán không nhỏ về lịch thi đấu, số trận và tính cân bằng của giải đấu. Phương án được chờ đợi nhất là tìm một đội tuyển thay thế để duy trì bảng A với 4 đội, qua đó giúp FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra theo đúng cấu trúc ban đầu và hạn chế những tranh cãi có thể phát sinh.
Mai Thị Huyền Trâm

















