Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) đã chính thức thông báo không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 và chắc chắn sẽ phải nhận án phạt theo luật của FIFA.
Theo Times of India, LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) đã thông báo với FIFA về việc ĐT Ấn Độ không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là quyết định đáng chú ý bởi Ấn Độ trước đó được mời tham dự giải với tư cách một trong những đội khách ngoài khu vực Đông Nam Á.
Điều khiến AIFF gặp rắc rối là việc rút lui sau khi đã nằm trong kế hoạch tổ chức giải có thể kéo theo án kỷ luật. Theo Điều 5.2 trong quy định FIFA ASEAN Cup được Times of India dẫn lại, bất kỳ liên đoàn thành viên nào rút khỏi giải không muộn hơn 30 ngày trước trận khai mạc sẽ phải đối mặt với mức phạt tối thiểu 15.000 franc Thụy Sĩ (CHF) do Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra.
Như vậy, về nguyên tắc, AIFF đang đứng trước nguy cơ phải nộp phạt sau quyết định rút ĐT Ấn Độ khỏi giải. Tuy nhiên phía AIFF tin rằng họ có thể được xem xét miễn hoặc giảm chế tài sau khi gửi thư giải trình chi tiết tới Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom về nguyên nhân dẫn tới quyết định này.
Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ lịch thi đấu. Ấn Độ được xếp cùng bảng với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore tại hạng đấu cao nhất của FIFA ASEAN Cup. Đội đứng đầu bảng sẽ chơi trận chung kết vào ngày 3/10, đúng ngày ĐT Ấn Độ dự kiến tiếp đón Brazil trong trận giao hữu rất được chờ đợi tại Kolkata.
Ban đầu, AIFF từng tính đến phương án sử dụng hai đội hình khác nhau, đưa một lực lượng dự FIFA ASEAN Cup và giữ đội hình mạnh cho trận gặp Brazil. Tuy nhiên, theo PTI, quy định FIFA không cho phép một đội tuyển tham dự giải đấu được FIFA công nhận bằng đội U23 hoặc một đội hình mang tính chất dự bị. Điều này khiến kế hoạch “chia đôi lực lượng” của bóng đá Ấn Độ khó khả thi.
Chủ tịch AIFF Kalyan Chaubey xác nhận Ấn Độ lựa chọn trận đấu với Brazil bởi đây được xem là cơ hội đặc biệt đối với bóng đá nước này. Theo ông Chaubey, Ấn Độ đã nhiều lần gặp Singapore và Malaysia trong vài năm qua và vẫn có thể gặp lại những đối thủ này trong tương lai, trong khi việc đưa đội tuyển Brazil tới thi đấu trên đất Ấn Độ là cơ hội rất hiếm.
Ngoài Brazil, AIFF còn lên kế hoạch tổ chức thêm hai trận giao hữu với các đối thủ có thứ hạng cao hơn trong đợt FIFA Days. Danh tính các đội bóng chưa được công bố, nhưng Times of India cho biết ít nhất một trong những đối tác được liên hệ từng góp mặt tại World Cup 2026.
Việc Ấn Độ rút lui đồng nghĩa FIFA ASEAN Cup phải có phương án điều chỉnh sau khi mất một đội khách ở hạng đấu cao nhất. Với AIFF, lựa chọn Brazil có thể mang lại giá trị lớn về chuyên môn, thương mại và hình ảnh, nhưng cái giá trước mắt có thể là án phạt từ FIFA. Mức tối thiểu 15.000 CHF đã được quy định rõ, còn việc Ấn Độ có được FIFA chấp thuận ngoại lệ hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của cơ quan kỷ luật và quá trình giải trình của AIFF.
QH

















