HLV Mai Đức Chung nghỉ hưu để lại khoảng trống lớn ở băng ghế chỉ đạo ĐT nữ Việt Nam.
Theo nhiều nguồn tin, HLV Mai Đức Chung đã đề đạt nguyện vọng xin nghỉ lên LĐBĐ Việt Nam (VFF) sau khi hợp đồng giữa đôi bên khép lại vào ngày 31/12/2025 tới. Dẫu vậy, ông thầy 76 tuổi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng mà sẽ chờ buổi làm việc chính thức sắp tới.
Trước đó, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Tôi sẽ dừng lại sau kỳ SEA Games này dù kết quả thế nào vì hơn 40 năm huấn luyện và gần 20 năm gắn bó với các bạn nữ là quá đủ để tôi cống hiến hết mình trong vai trò người cầm lái. Ở tuổi này tôi vẫn còn sức nhưng vị trí huấn luyện viên trưởng cần một người trẻ trung hơn, giàu năng lượng hơn để đưa đội tuyển tiến xa trong giai đoạn mới."
Trong hành trình tìm kiếm người kế thừa di sản đồ sộ của HLV Mai Đức Chung sau SEA Games 33, bài toán nhân sự đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sau khi chuyên gia Akira Ijiri chính thức chia tay bóng đá Việt Nam để trở về Nhật Bản vào cuối năm 2024, phương án từng được ông Chung tiến cử đã không còn khả thi. Sự rời đi của vị chiến lược gia am hiểu bóng đá nội này đã buộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phải mở rộng phạm vi tìm kiếm sang những gương mặt mới đầy triển vọng.
Ở nhóm ứng viên nội, các cựu danh thủ lừng lẫy một thời như Văn Thị Thanh, Đoàn Thị Kim Chi hay Đoàn Minh Hải đều là những cái tên sáng giá. Trong đó, Văn Thị Thanh — người đang dẫn dắt Thái Nguyên T&T — sở hữu lợi thế cực lớn khi là nữ HLV đầu tiên của Việt Nam có tấm bằng Pro danh giá. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và nền tảng học thuật bài bản giúp học trò cũ của HLV Mai Đức Chung nhận được sự kỳ vọng lớn từ giới chuyên môn.
Cùng lúc đó, HLV Đoàn Thị Kim Chi lại khẳng định vị thế "số 1" ở cấp độ CLB khi giúp đội bóng nữ TP.HCM thống trị giải quốc nội và gây tiếng vang lớn tại sân chơi AFC Champions League nữ. Dù đang đảm nhiệm vai trò trợ lý tại đội tuyển quốc gia và có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến các trụ cột, nhưng rào cản lớn nhất của Kim Chi hiện nay chính là việc cần bổ sung thêm các bằng cấp cao cấp theo quy định của AFC để đủ điều kiện chính thức cầm quân.
Tuy nhiên, ứng cử viên được đánh giá là nặng ký nhất hiện nay lại chính là HLV Hoàng Văn Phúc. Với bề dày kinh nghiệm từ các đội tuyển trẻ đến dẫn dắt CLB Hà Nội, ông Phúc đang nắm giữ lợi thế độc nhất khi vừa trực tiếp sát cánh cùng HLV Mai Đức Chung trong chiến dịch SEA Games 33.Việc thấu hiểu sâu sắc tâm lý và lối chơi của các "cô gái kim cương" ngay tại hiện trường giải đấu giúp ông trở thành lựa chọn an toàn và tiềm năng nhất để tiếp quản chiếc ghế nóng mà người tiền nhiệm để lại.




Mai Thị Huyền Trâm


















