Sự ghi nhận từ FIFA không chỉ dành cho cá nhân ông Chung, mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ và đầy tự hào của bóng đá nữ Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Trang chủ FIFA Women’s World Cup mới đây đã đăng tải một bài đăng đặc biệt tôn vinh HLV Mai Đức Chung, vị chiến lược gia của ĐT nữ Việt Nam. Bài đăng có nội dung tôn vinh 'bố Chung' là vị HLV lớn tuổi nhất trong lịch sử các kỳ FIFA Women’s World Cup.
Sinh năm 1951, ông Mai Đức Chung đã dành gần ba thập kỷ gắn bó với đội tuyển nữ Việt Nam, đưa đội tuyển từ một đội bóng khu vực vươn tới đấu trường thế giới. Khi Việt Nam lần đầu tiên dự FIFA Women’s World Cup vào năm 2023, ông chính thức lập kỷ lục là HLV lớn tuổi nhất từng dẫn dắt đội bóng tại một kỳ World Cup ở tuổi 72.
Ông Mai Đức Chung không chỉ nổi tiếng vì kỷ lục tuổi tác, mà còn vì bộ sưu tập thành tích đáng nể. Dưới sự dẫn dắt của ông, ĐT nữ Việt Nam đã giành tới 6 tấm HCV ở 8 kỳ SEA Games và AFF Cup nữ 2019, đồng thời đạt vị trí thứ tư tại ASIAD 2014 và thứ năm tại Asian Cup 2022, những cột mốc quan trọng khẳng định sự tiến bộ của bóng đá nữ nước nhà. Quan trọng nhất là việc giúp đội tuyển lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng chung kết World Cup 2023, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
Về đời tư, 'bố Chung' luôn được biết đến là người sống giản dị, hướng đến cộng đồng và luôn đặt sự phát triển của các cầu thủ lên trên hết. Ông từng giữ vai trò trợ lý và HLV trưởng ở nhiều cấp độ trong bóng đá Việt Nam trước khi tập trung vào bóng đá nữ, và cái tên của ông trở thành biểu tượng của sự kiên trì, khả năng lãnh đạo và lòng tận tâm. Ở lứa tuổi ngoài 70, thật khó để tìm ra được cái tên nào vẫn còn giữ được ngọn lửa đam mê và tình yêu dành cho bóng đá nhiều như của HLV Mai Đức Chung.
Việc FIFA đăng bài tôn vinh ông Mai Đức Chung không chỉ là lời ca ngợi cá nhân, mà còn là sự ghi nhận vai trò ngày một lớn của bóng đá nữ Việt Nam trên bản đồ thế giới, một minh chứng cho hành trình phát triển bền bỉ và đầy cảm hứng của thể thao nước nhà.