Ả Rập Xê Út tiếp tục dẫn đầu BXH CLB châu Á giữa mùa 2025/26, trong khi Việt Nam xếp hạng 15.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố bảng xếp hạng giữa mùa giải các giải đấu cấp CLB châu Á 2025/26, ghi nhận sự ổn định trên đỉnh bảng khi Ả Rập Xê Út tiếp tục giữ vị trí số một toàn châu lục. Trong khi đó, Việt Nam xếp hạng 15, thuộc nhóm trung bình khá của khu vực Đông Á.
Bảng xếp hạng được tính toán dựa trên thành tích của các CLB tại vòng League Stage AFC Champions League Elite, vòng 1/8 AFC Champions League Two và vòng bảng AFC Challenge League. Nhờ màn trình diễn ấn tượng của các đại diện, đặc biệt là Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad tại sân chơi cao nhất và Al Nassr toàn thắng 8 trận ở ACL Two, Ả Rập Xê Út đạt 122.195 điểm, tiếp tục bỏ xa phần còn lại.
Bám đuổi phía sau lần lượt là Nhật Bản (108.952 điểm), Hàn Quốc (85.584 điểm) và UAE (74.253 điểm), thứ hạng không thay đổi so với khi mùa 2024/25 khép lại. Iran vươn lên vị trí thứ 5 với 68.918 điểm, đẩy Qatar xuống hạng 6, tạo nên sự dịch chuyển đáng chú ý trong nhóm đầu.
Ở nhóm tăng trưởng mạnh, Indonesia gây ấn tượng khi tăng 7 bậc, từ hạng 25 lên hạng 18. Thành tích dẫn đầu vòng bảng của Persib Bandung tại ACL Two cùng Dewa United ở AFC Challenge League là yếu tố then chốt giúp bóng đá xứ vạn đảo cải thiện đáng kể điểm số.
Với Việt Nam, tổng điểm hiện tại đạt 38.020, trong đó riêng mùa 2025/26 đóng góp 8.667 điểm từ các CLB tham dự đấu trường châu lục. So với khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang xếp sau Thái Lan (hạng 7) nhưng đứng trên Indonesia (18), Campuchia (22) và Philippines (27).
Theo AFC, có tổng cộng 24 liên đoàn thay đổi thứ hạng ở lần cập nhật này, chia đều cho 12 liên đoàn tăng và 12 liên đoàn giảm bậc. Đáng chú ý, Ấn Độ là đội tụt sâu nhất khi rơi từ hạng 18 xuống hạng 24. Bảng xếp hạng sẽ tiếp tục được điều chỉnh sau khi mùa giải 2025/26 khép lại, làm cơ sở phân bổ suất dự các giải đấu AFC trong tương lai.
Mai Thị Huyền Trâm














