Antonio Moric được đôn từ U19 lên tập luyện cùng U23 Việt Nam trong một tuần để ban huấn luyện trực tiếp đánh giá khả năng thích nghi, qua đó phục vụ kế hoạch sàng lọc và xây dựng lực lượng dài hạn.
Chiều 17/3, đội tuyển U23 Việt Nam chính thức hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải giao hữu tại Trung Quốc cuối tháng này. Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cho biết lực lượng lần này chủ yếu là các cầu thủ trẻ ít được thi đấu trong năm qua, hướng tới mục tiêu dài hạn cho các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026.
Ông Vinh nhấn mạnh: "Đợt này, U23 Việt Nam đa phần là tất cả các cầu thủ trẻ và các bạn ấy 1 năm qua ít được thi đấu. Đây cũng là lứa cầu thủ được quy hoạch cho các nhiệm vụ trong năm 2026, trong đó có ASIAD vào tháng 9". Đáng chú ý, sự góp mặt của cầu thủ Việt kiều Antonio Moric đang trở thành điểm nhấn trong kế hoạch đánh giá và sàng lọc lực lượng của ban huấn luyện.
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tiền đạo sinh năm 2008 này được điều chuyển từ U19 Việt Nam lên tập luyện cùng U23 trong thời gian ngắn nhằm kiểm tra khả năng thích nghi. Moric hiện thuộc biên chế CLB NK Trnje (Croatia), sở hữu chiều cao 1m81 và có thể thi đấu đa năng ở nhiều vị trí trên hàng công lẫn tuyến giữa.
Chia sẻ về trường hợp này, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Moric là một cầu thủ Việt kiều và đã nằm trong kế hoạch. Đợt này, chúng tôi quyết định luân chuyển Moric từ đội U19 để tập luyện cùng đội U23 trong vòng một tuần. Đây là cơ hội để kiểm tra và chuẩn bị lực lượng tốt hơn cho tương lai". Ông cũng nhấn mạnh việc đưa Moric lên U23 là bước thử thách cần thiết trong môi trường có yêu cầu chuyên môn cao hơn.
Đánh giá cụ thể hơn, chiến lược gia của U23 Việt Nam nói thêm: "Tới thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thể đánh giá hết khả năng của Moric. Tuy nhiên, với kế hoạch ban đầu, tôi đã xây dựng lộ trình có Moric và hy vọng cậu ấy sẽ thể hiện tốt trong thời gian tới". Điều này cho thấy ban huấn luyện vẫn thận trọng, nhưng đã có sự chuẩn bị từ trước cho nhân tố đặc biệt này.
Antonio Moric sinh ra tại Hà Nội, có bố là người Croatia và mẹ là người Việt Nam, đồng thời đã sở hữu hộ chiếu Việt Nam nên đủ điều kiện khoác áo các cấp độ đội tuyển quốc gia.Trước đó, anh đã tập luyện cùng U19 Việt Nam và sẽ trở lại đội này sau khi U23 lên đường dự giải CFA Team China 2026 tại Trung Quốc.
Bên cạnh câu chuyện của Moric, HLV Đinh Hồng Vinh cũng tiếc nuối khi tiền đạo Nguyễn Lê Phát phải rút lui vì chấn thương vai. "Phát là một cầu thủ tốt, tôi rất tiếc khi đợt tập trung lần này vắng cậu ấy.Hôm qua nắm được thông tin Lê Phát bị chấn thương vai, điều này cũng ảnh hưởng tới lối chơi và cách xây dựng đội hình của đội tuyển sắp tới", ông chia sẻ.
Khép lại, quyền HLV trưởng U23 Việt Nam khẳng định cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở: "Đối với tất cả các đội tuyển quốc gia, chúng tôi luôn rộng mở để tìm kiếm những tài năng và những con người tốt nhất cho bóng đá Việt Nam trong tương lai". Với kế hoạch sơ bộ lên tới gần 100 cầu thủ, Moric rõ ràng chỉ là một trong những mắt xích đang được theo dõi kỹ lưỡng trong hành trình xây dựng lực lượng dài hạn.
Hoàng Nhiên

















