Thủ môn Việt kiều Nguyễn Bá Nhật Ka đang thi đấu tại Nhật Bản vừa được triệu tập lên U19 Việt Nam, nhanh chóng gây chú ý với thể hình vượt trội.
Đội tuyển U19 Việt Nam vừa công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 nhằm chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là Vòng loại U20 châu Á 2027. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá tiềm năng và tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực.
Danh sách lần này quy tụ nhiều gương mặt từng khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia như U16, U17 và U18 Việt Nam. Những cái tên như Nguyễn Đức Nhật, Lê Minh Nhật, Bạch Trọng Dương, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thiên Phú, Nguyễn Hoàng Nam hay Đinh Xuân Khải được kỳ vọng sẽ đóng vai trò nòng cốt. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của người hâm mộ lại hướng về một gương mặt đặc biệt - thủ môn Việt kiều Nguyễn Bá Nhật Ka.
Sở hữu chiều cao 1m96 nổi bật, Nguyễn Bá Nhật Ka hiện đang thi đấu cho CLB bóng đá Đại học Ryukei tại Nhật Bản. Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều người hâm mộ trong nước đã tỏ ra rất bất ngờ trước thể hình lý tưởng của thủ môn sinh năm 2007, thậm chí gọi anh là “khủng long” trong khung gỗ của U19 Việt Nam.
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Nhật Ka được chú ý. Trước đó, anh từng tham gia tập luyện cùng U20 Việt Nam khi đội tuyển sang Nhật Bản tập huấn năm 2024 nhằm chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2025. Môi trường bóng đá tại Nhật Bản được xem là nền tảng quan trọng giúp thủ môn trẻ này tích lũy kinh nghiệm và phát triển chuyên môn.
Theo các chuyên trang thể thao trong nước, Nguyễn Bá Nhật Ka cùng gia đình chuyển sang Nhật Bản sinh sống từ năm 2015. Tại đây, anh bắt đầu bén duyên với bóng đá và sớm được định hướng thi đấu ở vị trí thủ môn nhờ chiều cao vượt trội cùng phản xạ tốt. Nhật Ka từng thi đấu cho đội bóng của trường Ryutsu Keizai University Kashiwa trước khi trở thành thành viên của CLB bóng đá Đại học Ryukei.
Dù theo đuổi thể thao, lịch sinh hoạt của Nhật Ka vẫn được sắp xếp chặt chẽ để đảm bảo việc học. Mỗi ngày anh tập luyện từ 6h30 đến 8h30 trước khi vào lớp, sau đó tiếp tục tập từ 16h30 đến 19h30 sau giờ học. Vào cuối tuần, các cầu thủ sẽ thi đấu nội bộ để duy trì cảm giác bóng và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.
Đáng chú ý, Nhật Ka vẫn giữ quốc tịch Việt Nam dù từng nhận được đề nghị chuyển sang quốc tịch Nhật Bản từ phía nhà trường.Anh từ chối bởi mong muốn được khoác áo các đội tuyển Việt Nam trong tương lai.Thủ môn sinh năm 2007 cũng từng chia sẻ rằng anh coi Đặng Văn Lâm là hình mẫu để học hỏi, cả về phong cách thi đấu lẫn tinh thần cống hiến.
Với thể hình nổi bật cùng nền tảng đào tạo tại Nhật Bản, Nguyễn Bá Nhật Ka đang trở thành cái tên được giới chuyên môn và người hâm mộ đặc biệt chú ý. Nhiều ý kiến cho rằng nếu được phát triển đúng hướng, thủ môn cao 1m96 này hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý cho khung thành các đội tuyển trẻ, thậm chí xa hơn là đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai.
Hoàng Nhiên

















