Báo Trung Quốc bình luận án phạt FIFA với Malaysia, đồng thời nhắc tới ĐT Việt Nam trong tranh cãi xoay quanh nhập tịch và tính công bằng các giải châu Á.
Mở đầu bài viết, tờ 163 (Trung Quốc) đặt ngay dòng tít “FIFA ra án phạt! Đội bóng mạnh châu Á vi phạm nhập tịch: 3 trận bị xử thua 0-3, phạt tiền 90.000 Nhân dân tệ”, nhằm nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của án phạt mà FIFA đưa ra cho bóng đá Malaysia. Theo truyền thông Trung Quốc, đây không chỉ là xử lý mang tính thủ tục, mà là động thái mang thông điệp mạnh mẽ từ FIFA.
163 phân tích rằng trong bối cảnh bóng đá châu Á cạnh tranh khốc liệt, nhập tịch cầu thủ được xem là con đường ngắn nhất để nâng cao sức mạnh đội tuyển. Indonesia và UAE được dẫn làm ví dụ tích cực khi tận dụng chính sách này đúng quy định, qua đó cải thiện rõ rệt vị thế tại vòng loại World Cup khu vực châu Á.
Bên cạnh đó, 163 cũng nhắc tới đội tuyển Trung Quốc và Việt Nam trong bức tranh chung của nhập tịch tại châu Á. Với Trung Quốc, nhiều cầu thủ nhập tịch đã qua đỉnh cao phong độ, hiệu quả đóng góp hạn chế. Trong khi đó, Việt Nam gần như không phụ thuộc vào nhập tịch quy mô lớn, nhưng lại chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các vụ việc sai phạm của đối thủ.
Từ đây, truyền thông Trung Quốc chuyển trọng tâm sang Malaysia và coi đây là trường hợp thất bại nghiêm trọng nhất. FIFA xác định Malaysia đã vi phạm quy định nhập tịch khi sử dụng cầu thủ không hợp lệ, dẫn tới án phạt xử thua 0-3 ba trận giao hữu hạng A trước Cape Verde, Singapore và Palestine, dù kết quả trên sân từng có lợi.
Ngoài việc hủy kết quả, Liên đoàn Bóng đá Malaysia còn bị phạt 10.000 franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 90.000 Nhân dân tệ (khoảng 336 triệu đồng). Trước đó, FIFA đã cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ liên quan đến hồ sơ nhập tịch giả, cho thấy mức độ vi phạm mang tính hệ thống.
163 cũng nhắc lại trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup, nơi các cầu thủ nhập tịch không hợp lệ ra sân. Dù FIFA không thể can thiệp vào kết quả trận đấu này mà quyền quyết định hoàn toàn nằm ở AFC, truyền thông Trung Quốc cho rằng sự bức xúc của Việt Nam là điều dễ hiểu và có thể khiến AFC phải cân nhắc động thái tiếp theo.
Kết luận, 163 khẳng định nhập tịch không phải vấn đề, vấn đề nằm ở việc tuân thủ luật. Indonesia và UAE được xem là đi đúng hướng, còn Malaysia trở thành bài học cảnh báo rõ ràng cho toàn bộ bóng đá châu Á.
Hoàng Nhiên

















