Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn còn hy vọng cuối cùng trong vụ án 7 cầu thủ nhập tịch, khi có thể kháng cáo lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ nếu thua tại CAS.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn còn cơ hội cuối cùng để tiếp tục cuộc chiến pháp lý liên quan đến vụ án 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng, nếu kết quả tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) không như mong đợi.
Theo chuyên gia pháp lý thể thao Nik Erman Nik Roseli, trong trường hợp thua kiện ở CAS, FAM vẫn có thể đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ (SFT) cơ quan tư pháp cao nhất của Thụy Sĩ để tiếp tục kháng cáo.
Ông Nik Erman cho biết CAS đặt trụ sở tại Thụy Sĩ, do đó mọi quyết định của cơ quan này đều chịu sự giám sát và tham chiếu theo luật pháp Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng khả năng kháng cáo thành công tại SFT là rất thấp.
“Thống kê cho thấy chỉ khoảng 6% vụ kiện từ CAS được đưa lên SFT, và trong số đó, rất ít vụ được xử thắng,” luật sư Nik Erman phân tích.
Theo ông, SFT không xem xét lại nội dung hay bằng chứng của vụ việc, mà chỉ thụ lý những vấn đề mang tính thủ tục và pháp lý, chẳng hạn như CAS có vượt quá thẩm quyền hay không, hoặc quá trình xét xử có vi phạm nguyên tắc công bằng.
“Một vụ việc chỉ có thể được xem xét nếu CAS bị cho là xét xử sai thẩm quyền, đưa ra hình phạt vượt quy định, hoặc có dấu hiệu thiếu công bằng trong quá trình điều trần. Ngoài ra, kháng cáo cũng có thể được chấp nhận nếu bản án vi phạm chính sách công của Thụy Sĩ,” ông Nik Erman nói thêm.
Trước đó, FAM khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng sau khi Ủy ban Kỷ luật FIFA ra quyết định treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vì cáo buộc sử dụng giấy tờ không hợp lệ.
Ngoài án phạt treo giò, mỗi cầu thủ còn bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, trong khi FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ.
Dù Ủy ban Kháng cáo FIFA đã bác đơn xin giảm nhẹ, quyền hy vọng của FAM vẫn còn, khi tổ chức này tuyên bố sẽ tôn trọng mọi phán quyết của CAS nhưng đồng thời “không loại trừ khả năng đi đến cùng” để bảo vệ lợi ích của bóng đá Malaysia.
Đoàn Trọng Nghĩa

















