Sau khi bị xử thua 0-3 và tụt sâu trên BXH FIFA, bóng đá Malaysia tiếp tục đối diện với nguy cơ gặp phải án phạt nặng hơn vì một chi tiết đặc biệt.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đặt toàn bộ kỳ vọng vào đơn kháng cáo gửi lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi các án phạt từ FIFA được giữ nguyên. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn pháp lý thể thao, cánh cửa “thay đổi cục diện” chưa bao giờ là an toàn tuyệt đối, đặc biệt trong bối cảnh FIFA vẫn nắm quyền chủ động quan trọng.
Trước đó, FAM xác nhận đã chính thức nộp bản trình bày kháng cáo lên CAS, liên quan đến án phạt của FIFA dành cho tổ chức này cùng bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia. Động thái này được thực hiện bất chấp những cảnh báo rằng việc theo đuổi vụ kiện tại CAS có thể khiến FAM đối mặt rủi ro lớn hơn.
Luật sư thể thao và thương mại Nik Erman Nik Roseli cho rằng không thể khẳng định án phạt sẽ tự động bị tăng nếu FAM thua kiện tại CAS. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh một điểm mấu chốt mang tính quyết định trong toàn bộ câu chuyện pháp lý này.
“Nhưng nếu FIFA cũng kháng cáo đối với mức án đó, hình phạt có thể bị tăng,” Nik Erman phân tích, dựa trên Điều 63(4) của Bộ luật Kỷ luật FIFA. Theo điều khoản này, nếu chỉ bị đơn, ở đây là FAM đứng ra kháng cáo, CAS sẽ không nâng nặng hình phạt.
Ngược lại, kịch bản sẽ hoàn toàn khác nếu FIFA chủ động nộp đơn kháng cáo chéo. Khi đó, CAS có toàn quyền xem xét lại toàn bộ mức án và khả năng tăng hình phạt là hoàn toàn có cơ sở pháp lý, thay vì chỉ giữ nguyên hoặc giảm nhẹ như nhiều người vẫn lầm tưởng.
Vụ việc bắt nguồn từ án phạt của Ủy ban Kỷ luật FIFA hồi tháng 9, khi bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị treo giò 12 tháng vì liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ. Mỗi cầu thủ còn bị phạt tiền, trong khi FAM phải nộp khoản phạt lên tới 350.000 CHF.
Dù Ủy ban Kháng cáo FIFA đã bác đơn kháng cáo trước đó, FAM vẫn quyết định đưa vụ việc lên CAS. Tuy nhiên, theo đánh giá của Nik Erman, các lập luận từng được FAM sử dụng chưa cho thấy nền tảng đủ mạnh, trừ khi họ sở hữu những bằng chứng mới có tính quyết định.




Hoàng Nhiên
















