Ronaldo nêu 5 Quả bóng Vàng để được LĐBĐ Bồ Đào Nha giảm án

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ ba, 20/10/2026 20:03 PM (GMT+7)
A A+

Cristiano Ronaldo đưa ra hàng loạt thành tích nổi bật trong sự nghiệp để xin giảm nhẹ án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, thành tích thi đấu cùng thái độ thừa nhận sai phạm đã trở thành những căn cứ quan trọng.

Theo báo Bồ Đào Nha A Bola ngày 19/10, Hội đồng Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã công bố những lập luận Cristiano Ronaldo đưa ra nhằm xin giảm nhẹ hình phạt sau khi tự ý rời đội tuyển tại Copenhagen, Đan Mạch hôm 30/9. Tiền đạo 41 tuổi bị xác định cố ý vi phạm khoản 1 Điều 160 trong Quy định Kỷ luật FPF, với khung hình phạt từ một đến sáu tháng treo giò và tiền phạt 510-1.020 Euro.

Trong bản giải trình, Ronaldo nêu ba nhóm tình tiết giảm nhẹ gồm những đóng góp quan trọng cho bóng đá, thành tích và sự ghi nhận về chuyên môn, cùng thái độ hợp tác giúp làm rõ sự thật. Đáng chú ý, theo A Bola, siêu sao người Bồ Đào Nha đã viện dẫn 5 Quả bóng Vàng cùng hàng loạt danh hiệu cá nhân để thuyết phục cơ quan kỷ luật xem xét giảm án.

Ronaldo nêu 5 Quả bóng Vàng để được LĐBĐ Bồ Đào Nha giảm án

Ronaldo nhấn mạnh sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, những kỷ lục về số lần khoác áo và bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, cùng các danh hiệu ở cấp CLB lẫn đội tuyển. Anh liệt kê năm Quả bóng Vàng giành được vào các năm 2008, 2013, 2014, 2016 và 2017, bên cạnh bốn Chiếc Giày Vàng châu Âu. Cầu thủ Al Nassr còn đề cập danh hiệu Cầu thủ Bồ Đào Nha của thế kỷ tại lễ trao giải Quinas de Ouro năm 2015 và những huân chương được Nhà nước trao tặng.

Tuy nhiên, thành tích không phải yếu tố duy nhất giúp Ronaldo được giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng Kỷ luật FPF đặc biệt xem xét việc anh thừa nhận đầy đủ hành vi vi phạm mà không đưa ra bất kỳ bảo lưu nào. Theo phán quyết được A Bola trích dẫn, sự thừa nhận này cho phép tiếp tục giảm một nửa giới hạn tối thiểu và tối đa của khung xử phạt sau khi áp dụng những tình tiết giảm nhẹ khác, đưa thời hạn treo giò xuống còn 8-45 ngày.

Cuối cùng, Ronaldo nhận án treo giò 30 ngày và khoản tiền phạt 255 Euro. Dù vậy, FPF cũng xác định những yếu tố bất lợi, cho rằng một cầu thủ nổi tiếng toàn cầu phải ý thức được sức ảnh hưởng từ hành động của mình. Việc Ronaldo đăng bài trên mạng xã hội sau khi thông tin anh rời đội tuyển được công bố càng khiến dư luận chú ý và làm gia tăng những đồn đoán.

Ronaldo nêu 5 Quả bóng Vàng để được LĐBĐ Bồ Đào Nha giảm án
Thành tích thi đấu là 1 trong những yếu tố giúp Ronaldo được LĐBĐ Bồ Đào Nha giảm nhẹ án phạt.

Hồ sơ cho biết ngày 30/9, Ronaldo chủ động rời địa điểm tập trung trước buổi tập trên sân Parken để chuẩn bị gặp Đan Mạch tại Nations League. Anh không báo trước với những người có trách nhiệm, mà chỉ gọi cho Chủ tịch FPF Pedro Proenca sau khi rời sân, nói rằng bản thân không có trạng thái tinh thần phù hợp để tiếp tục tập trung. Đến ngày 6/10, Ronaldo công khai giải thích bất đồng với HLV Jorge Jesus, đồng thời xin lỗi người hâm mộ và đồng đội, thừa nhận hành động của mình phải chịu hậu quả.

Theo A Bola, Ronaldo đã chấp hành 19 trong tổng số 30 ngày treo giò khi quyết định được công bố hôm 19/10, đồng nghĩa anh có thể trở lại trước đợt tập trung tháng 11. Tuy nhiên, nhà báo Luis Pedro Ferreira nhấn mạnh quyền quyết định vẫn nằm trong tay Jorge Jesus, người có thể triệu tập Ronaldo hoặc để anh ngồi dự bị vì lý do chuyên môn. Như vậy, 5 Quả bóng Vàng và những đóng góp cho bóng đá giúp Ronaldo có cơ sở xin giảm án, nhưng không bảo đảm anh lập tức trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm