Chiến thắng 1-0 trước ĐT nữ Việt Nam tại tứ kết ASIAD giúp Trung Quốc giành vé vào bán kết, nhưng tờ Sohu lại đặc biệt chú ý đến một sự cố trong thủ tục thay người khiến họ đặt vấn đề về khả năng Việt Nam khiếu nại sau trận tứ kết.
Tại tứ kết bóng đá nữ ASIAD, ĐT nữ Trung Quốc đánh bại Việt Nam 1-0 sau 120 phút nhờ bàn thắng của Wang Shuang. Tuy nhiên, theo báo Trung Quốc Sohu, tâm điểm sau trận không chỉ nằm ở pha lập công quyết định mà còn là sự cố liên quan đến Sun Fangxin, người được tung vào sân đầu hiệp phụ.
Sohu cho biết "Sun Fangxin vào sân nhưng đội Trung Quốc dường như chưa hoàn tất thủ tục đăng ký thay người". Đến phút 96, cầu thủ này còn có một pha đánh đầu nguy hiểm trước khi Wang Shuang ghi bàn. Sau đó, trọng tài thứ tư mới phản ánh sự việc và trọng tài chính tiến đến rút thẻ vàng bổ sung cho số 21. "Người đã thi đấu gần 20 phút, thẻ vàng là hình phạt bổ sung", Sohu nhấn mạnh.
Theo mô tả của Sohu, các cầu thủ Trung Quốc tỏ ra ngỡ ngàng khi trọng tài rút thẻ. Wang Shuang hỏi "Có chuyện gì vậy?", trong khi Sun Fangxin cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Trợ lý bên ngoài đường biên còn hét lên "Đừng quan tâm nữa". Sohu cho rằng hình ảnh này thậm chí còn khó xử hơn 90 phút hai đội hòa 0-0.
Sohu sau đó tiếp tục phân tích quy trình thay người theo luật chung của IFAB. Đội bóng phải cung cấp thông tin cho trọng tài thứ tư để kiểm tra số áo, tư cách thi đấu và trang phục, sau đó trọng tài chính mới cho phép cầu thủ vào sân. Với những trường hợp vi phạm quy trình, cầu thủ liên quan có thể bị cảnh cáo bằng thẻ vàng.
Tuy nhiên, Sohu lưu ý rằng việc "không nộp đơn" có thể bao hàm nhiều tình huống khác nhau. Đó có thể là cầu thủ chưa được phép nhưng đã vào sân, giấy tờ bị bỏ sót hoặc thủ tục chưa hoàn tất trên hệ thống. Báo Trung Quốc cho rằng cách xử lý còn phụ thuộc vào nhận định của trọng tài, trong khi việc Sun Fangxin bị bổ sung thẻ vàng cho thấy trọng tài nghiêng về hướng xử lý vi phạm thủ tục.
Đáng chú ý, Sohu tiếp tục đặt câu hỏi: "Nếu Việt Nam khiếu nại, Trung Quốc có thật sự bị xử thua 0-3?" Theo báo này, các án xử thua thường liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không đủ tư cách, làm giả danh sách, chưa đăng ký hoặc sử dụng cầu thủ đang bị treo giò. Một sai sót hành chính đơn thuần về thủ tục thay người thường không đồng nghĩa với việc lập tức xóa bỏ tỷ số.
Sohu cũng cho rằng vẫn chưa thể hoàn toàn loại trừ rủi ro. Nếu phía Việt Nam khiếu nại rằng Sun Fangxin vào sân khi chưa được phép, cơ quan chức năng có thể xem xét liệu trọng tài đã biết và cho phép hay chưa, đồng thời đánh giá sự việc có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến trận đấu hay không. Báo Trung Quốc nhận định nếu không có bằng chứng về việc cố tình gian lận, vụ việc "giống một sai sót hơn là hành vi gian lận có chủ đích".
Theo Sohu, Ban tổ chức ASIAD và Ủy ban Trọng tài chưa đưa ra thông báo thay đổi kết quả. Tỷ số 1-0 vẫn được giữ nguyên và lịch bán kết gặp Triều Tiên của Trung Quốc chưa thay đổi. Dù vậy, báo Trung Quốc cho rằng sự cố này cho thấy một vấn đề đáng chú ý về tính chuyên nghiệp trong khâu tổ chức thay người.
Sohu nhấn mạnh đây là trận tứ kết, diễn ra trong hiệp phụ và Trung Quốc ngay sau đó phải chuẩn bị cho cuộc đối đầu Triều Tiên. Vì vậy, những thủ tục tưởng như nhỏ như người nộp đơn, người kiểm tra số áo hay người xác nhận với trọng tài thứ tư đều có thể trở thành vấn đề lớn. "Lời nói, giấy tờ, biểu mẫu điện tử và bảng thay người phải thống nhất, nếu không thì đừng để cầu thủ vào sân", Sohu kết luận.















