Người tố giác Rui Pinto được cho là sẵn sàng hỗ trợ giới chức Anh trong vụ việc liên quan Manchester City, với điều kiện được bảo vệ an toàn. Sau khi rời chương trình bảo vệ nhân chứng tại Bồ Đào Nha, Pinto muốn tiếp tục hợp tác với các nhà chức trách quốc tế nếu nhận được những đảm bảo phù hợp.
Theo truyền thông thế giới, Rui Pinto, người đứng sau những vụ rò rỉ tài liệu góp phần thúc đẩy cuộc điều tra của Premier League về vấn đề tài chính của Manchester City, sẵn sàng hỗ trợ giới chức Anh trong vụ việc pháp lý này. Đổi lại, hacker người Bồ Đào Nha muốn được đảm bảo an toàn trước những mối đe dọa nhằm vào mình.
Bất chấp chiến dịch gây quỹ cộng đồng được phát động hôm thứ Sáu để giúp xây dựng cuộc sống mới sau khi rời khỏi sự bảo vệ của cảnh sát Bồ Đào Nha, ưu tiên của Pinto vẫn là hợp tác với các cơ quan chức năng. Theo truyền thông thế giới, điều kiện quan trọng nhất là anh phải được cung cấp những biện pháp bảo vệ và an ninh phù hợp, mở ra khả năng Anh tiếp nhận một nhân chứng đặc biệt.
Pinto sở hữu hiểu biết chi tiết về các tài liệu, cá nhân và công ty liên quan đến vụ việc, đồng thời còn nắm giữ những tài liệu có thể đã bị bỏ sót trong quá trình điều tra. Vì vậy, anh được cho là sẵn sàng tiếp tục làm nhân chứng được bảo vệ tại một quốc gia khác nếu điều kiện an ninh tối đa được đáp ứng.
Vụ việc có thể không chỉ dừng lại ở những hệ quả về mặt thể thao mà Premier League đang tiến hành đối với Man City. Giới chức Anh cũng có khả năng mở rộng cuộc điều tra, tương tự những gì từng xảy ra tại Bồ Đào Nha liên quan đến một số tài liệu do Pinto công bố. Man City đã bị một ủy ban độc lập kết luận có tội với hơn 100 cáo buộc.
Cuộc điều tra trước đó đã phát hiện những hợp đồng “giả tạo” nhằm thổi phồng doanh thu của Man City lên tới 900 triệu Bảng. Những phát hiện này được thúc đẩy bởi hàng nghìn tài liệu mật do Pinto rò rỉ. Phía Man City xác nhận hôm thứ Sáu rằng CLB sẽ kháng cáo phán quyết của hội đồng xét xử, trong bối cảnh vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý lớn tại Anh.
Nếu được xác nhận rằng Pinto không còn nằm trong diện nhân chứng được bảo vệ tại Bồ Đào Nha, anh sẽ được tự do hợp tác với giới chức các quốc gia khác từ ngày 10/10. Trước đây, Pinto từng hợp tác không thường xuyên với giới chức Pháp, Đức và Bỉ. Anh có thể bổ sung Anh vào danh sách này nếu London quyết định tiếp nhận sự hỗ trợ của người từng phanh phui Football Leaks.
Thực tế, khả năng đóng góp của Pinto tại Anh có thể vượt xa tranh cãi liên quan Man City. Hàng trăm triệu tệp dữ liệu mà anh thu thập trong các vụ Football Leaks và Luanda Leaks không chỉ nằm trong tay giới chức Bồ Đào Nha. Trong thời gian từ khi bị bắt tại Hungary đến lúc bị dẫn độ về Bồ Đào Nha, giới chức Pháp từng tới Budapest và sao chép toàn bộ dữ liệu từ các thiết bị điện tử của anh.
Pinto, 37 tuổi, từng bị bắt tại Budapest vào tháng 1/2019. Chỉ vài ngày trước thời điểm đó, anh đang đàm phán để tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng tại Pháp, nhưng kế hoạch đã bị giới chức Bồ Đào Nha đình chỉ. Sau phiên xét xử thứ hai tại Bồ Đào Nha vào tháng 4 năm nay, Pinto được tuyên trắng án đối với 241 cáo buộc.
Các tài liệu do Pinto thu thập hiện có thể được chia sẻ giữa các quốc gia trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giữa những nước có quan hệ song phương, trong đó có Anh. Điều này càng mở ra khả năng giới chức Anh tiếp cận nguồn dữ liệu và lời khai của người tố giác nếu London quyết định mở rộng phạm vi điều tra liên quan Man City.
Trong khi đó, tương lai của Pinto vẫn chưa được xác định. Đội ngũ bào chữa của anh phản đối quyết định chấm dứt chế độ bảo vệ, thậm chí cáo buộc Bồ Đào Nha thực hiện “khủng bố nhà nước”. Các luật sư cho biết đã kháng cáo và yêu cầu được làm rõ quá trình đánh giá mức độ rủi ro, nhưng chưa nhận được phản hồi từ phía nhà chức trách.
Pinto hiện muốn rời Bồ Đào Nha để tới một địa điểm bí mật nhằm đảm bảo an toàn. Chiến dịch gây quỹ cộng đồng được phát động để hỗ trợ anh xây dựng cuộc sống mới đã thu về hơn 19.000 Euro, tương đương khoảng 16.530 Bảng, tại thời điểm Guardian thực hiện bài viết. Tuy nhiên, nếu Anh đưa ra những đảm bảo phù hợp, Pinto vẫn sẵn sàng hợp tác với giới chức nước này.














