Hàn Quốc lên tiếng về tranh cãi nghĩa vụ quân sự sau ASIAD

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ ba, 06/10/2026 19:13 PM (GMT+7)
A A+

Những tranh cãi liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ quân sự sau chức vô địch ASIAD đã khiến Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phải lên tiếng. Cơ quan này nhấn mạnh nghĩa vụ quân sự là “nghĩa vụ thiêng liêng”, đồng thời cho rằng giá trị của việc thực hiện nghĩa vụ cần được coi trọng hơn nữa.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết Bộ Quốc phòng nước này ngày 6/10 đã lên tiếng sau những tranh cãi xoay quanh chế độ đặc cách nghĩa vụ quân sự trong giới thể thao. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở quận Yongsan, Seoul, người phát ngôn Jeong Bit-na bày tỏ tiếc nuối trước một số phát ngôn, đồng thời nhấn mạnh quan điểm của cơ quan này về giá trị của nghĩa vụ quân sự.

Bà Jeong Bit-na nói: “Bộ Quốc phòng rất lấy làm tiếc về những phát ngôn và hành động được đưa ra từ một bộ phận giới thể thao. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ thiêng liêng mà tất cả thành viên trong xã hội cần cùng nhau tôn trọng và coi trọng”. Bà cũng mong muốn xã hội coi trọng hơn sự cống hiến của các quân nhân và lực lượng dự bị đang thực hiện nghĩa vụ.

120
Những phát ngôn của các cầu thủ U23 Hàn Quốc về chế độ nghĩa vụ quân sự sau tấm HCV ASIAD đang gây tranh cãi dữ dội.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng đồng thời đang xem xét vấn đề này trên nhiều khía cạnh, gồm sự công bằng giữa những người thực hiện nghĩa vụ, tình trạng nguồn nhân lực quân sự ngày càng giảm và sự đồng thuận của người dân. Về lâu dài, cơ quan này dự kiến thúc đẩy việc giảm hoặc bãi bỏ chế độ phục vụ thay thế dành cho các nhân sự trong lĩnh vực nghệ thuật và thể thao.

Tranh cãi bùng lên sau khi đội U23 Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản ở chung kết ASIAD ngày 3/10, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch bốn kỳ liên tiếp. Đội trưởng Lee Ki-hyeok nói: “Nếu không giành được huy chương vàng, khi trở về Hàn Quốc, tôi chỉ còn 9 ngày trước khi nhập ngũ. Đối với các cầu thủ, việc được miễn nghĩa vụ quân sự cũng rất cấp thiết”, rồi cười và nói: “Tôi không phải nhập ngũ nữa rồi”.

Yang Min-hyeok cũng gây chú ý khi chia sẻ: “Tôi không nghĩ huy chương hay chiếc cúp là điều quan trọng. Vì có phần thưởng là được miễn nghĩa vụ quân sự nên có lẽ tôi đã thi đấu chỉ vì mục tiêu đó”. Trong khi đó, Park Seung-soo, cầu thủ trẻ nhất đội và chỉ thi đấu hơn 10 phút tại giải, đăng ảnh trong phòng thay đồ với chiếc mũ xuất ngũ, khiến dư luận Hàn Quốc chỉ trích.

130
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang cân nhắc thay đổi chế độ đặc cách nghĩa vụ quân sự.

Những tranh cãi sau chức vô địch ASIAD cũng khiến tính phù hợp của chế độ đặc cách nghĩa vụ quân sự tiếp tục được đặt ra. Quy định này được áp dụng từ năm 1973 với mục tiêu “nâng cao vị thế quốc gia”, nhưng bối cảnh hiện tại đã có nhiều thay đổi, đặc biệt khi Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng nguồn nhân lực quân sự ngày càng suy giảm.

Thành tích giành huy chương vàngASIAD vẫn là cột mốc đáng tự hào với bóng đá Hàn Quốc, nhưng vấn đề đặc cách nghĩa vụ quân sự lại đang được nhìn nhận theo một hướng khác. Những tranh cãi mới nhất cho thấy ranh giới giữa việc tôn vinh thành tích thể thao và duy trì một chế độ đặc biệt đang ngày càng được chú ý.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm