LĐBĐ Hàn Quốc lên tiếng khẩn cấp vì đội U23 gây phẫn nộ sau HCV ASIAD

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ ba, 06/10/2026 13:55 PM (GMT+7)
A A+

Những tranh cãi sau chức vô địch ASIAD 2026 khiến Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) phải lên tiếng nhận trách nhiệm. Báo Hàn Quốc cho biết KFA đặc biệt xin lỗi người dân và các quân nhân đang tại ngũ, đồng thời cam kết tăng cường giáo dục đạo đức, tác phong cho các tuyển thủ.

Theo Sports Chosun, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau những tranh cãi liên quan đến phát ngôn và hành động của một số cầu thủ U23 Hàn Quốc sau khi giành HCV bóng đá nam ASIAD Aichi-Nagoya 2026. KFA thừa nhận sự việc đã khiến nhiều người dân và các quân nhân đang tại ngũ cảm thấy thất vọng, tổn thương.

Trong thông báo ngày 4/10, KFA đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của các cầu thủ sau những phát ngôn gây tranh cãi. Cơ quan này cho biết: “Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những lời nói và cuộc phỏng vấn thiếu thận trọng của một số cầu thủ đã khiến đông đảo người dân và các quân nhân đang tại ngũ thất vọng, tổn thương.” KFA đồng thời khẳng định sẽ có những biện pháp chấn chỉnh trong thời gian tới.

116
Phát ngôn của một số cầu thủ U23 Hàn Quốc sau khi giành HCV bóng đá nam ASIAD 2026 đang gây tranh cãi dữ dội tại Hàn Quốc. (Ảnh: KFA)

Trước đó, U23 Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết ASIAD 2026 tại sân Toyota nhờ bàn thắng của Eom Ji-sung ở phút 60. Chiến thắng giúp bóng đá nam Hàn Quốc giành HCV ASIAD lần thứ tư liên tiếp. Thành tích này cũng mang đến đặc quyền về nghĩa vụ quân sự cho phần lớn thành viên đội hình, qua đó khiến một số phát ngôn của cầu thủ sau trận đấu trở thành tâm điểm chú ý.

Tranh cãi bùng lên khi một số cầu thủ có những lời nói bị cho là thiếu thận trọng liên quan đến đặc quyền nói trên. Đáng chú ý, Park Seung-soo, cầu thủ sinh năm 2007, bị chỉ trích dữ dội sau khi hình ảnh anh đội mũ xuất ngũ và thực hiện động tác chào kiểu quân đội lan truyền trên mạng xã hội. Trước sức ép ngày càng lớn, các cầu thủ liên quan lần lượt lên tiếng xin lỗi.

Đội trưởng Lee Ki-hyeok thừa nhận trách nhiệm khi trở về Hàn Quốc ngày 4/10:“Với tư cách đội trưởng, tôi đáng lẽ phải cân nhắc kỹ hơn về sức nặng trong lời nói của mình. Tôi không hề xem nhẹ hay coi thường nghĩa vụ quốc phòng.” Yang Min-hyuk cũng xin lỗi, cho rằng ý định của anh đã bị hiểu sai khi nói về những động lực giúp bản thân hướng tới thành tích tốt hơn.

117
LĐBĐ Hàn Quốc đã phải lên tiếng xin lỗi vì những tranh cãi liên quan đến phát ngôn của đội U23. (Ảnh: KFA)

Park Seung-soo sau đó xóa hình ảnh gây tranh cãi và giải thích: “Tôi không hề có ý chế giễu những người đang thực hiện nghĩa vụ quốc phòng hay xem nhẹ những nỗ lực của họ.” Trong khi đó, KFA khẳng định các cầu thủ rất biết ơn những lợi ích có được từ thành tích lần này và sẽ nghiêm túc thực hiện trách nhiệm được giao.

Theo KFA, bóng đá Hàn Quốc sẽ tăng cường giáo dục về tư cách, đạo đức dành cho các tuyển thủ quốc gia, đồng thời quản lý tốt hơn cách cầu thủ phát ngôn trước công chúng và trên mạng xã hội. “Chúng tôi sẽ nỗ lực quản lý tác phong của đội tuyển để không đi lệch khỏi tình cảm của người dân và chuẩn mực xã hội.” Đây cũng là thông điệp chính được KFA đưa ra sau vụ việc.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm