Truyền thông uy tín trong khu vực tiết lộ LĐBĐ Malaysia đã đổi hướng kháng cáo, gần như chấp nhận án xử thua và chỉ còn tập trung giảm nhẹ một hậu quả khác.
Theo Seasia Goal (Indonesia), Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã có bước ngoặt quan trọng trong cách tiếp cận vụ việc liên quan nhóm cầu thủ nhập tịch. Thay vì tiếp tục bảo vệ quan điểm “hoàn toàn vô tội”, FAM được cho là chấp nhận khả năng bị xử thua và chuyển trọng tâm sang giảm nhẹ hậu quả.
Cụ thể, bóng đá Malaysia khả năng cao không còn ưu tiên chứng minh mình không hề sai phạm như khi làm việc với FIFA trước đây. Khi đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), FAM được cho là chỉ tập trung kháng cáo để giảm nhẹ án cấm thi đấu mười hai tháng dành cho bảy cầu thủ nhập tịch, thay vì tranh cãi toàn bộ hồ sơ.
Theo Seasia Goal, việc này đồng nghĩa FAM gần như gián tiếp thừa nhận việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện tại một số trận đấu quan trọng. Đây được xem là cơ sở rất đáng chú ý để Liên đoàn Bóng đá châu Á AFC đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan hai trận gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.
Đáng chú ý, Seasia Goal cho biết các án phạt từ AFC thực tế “đã được ấn định sẵn”, chỉ còn chờ công bố chính thức sau khi CAS hoàn tất quá trình pháp lý. Nguồn tin này nhấn mạnh rằng “Phiên điều trần tại CAS không nhằm lật lại phán quyết của FIFA hay AFC, mà chủ yếu xoay quanh việc kháng cáo án treo giò một năm dành cho các cầu thủ”.
Trước đó, FIFA đã xử Malaysia thua ba trận giao hữu trong năm 2025 vì dùng cầu thủ không hợp lệ. Trong khi các trận thuộc FIFA Days đã có kết luận, những trận thuộc thẩm quyền AFC buộc phải chờ CAS để đảm bảo đầy đủ quy trình pháp lý trước khi công bố.
Theo đánh giá từ truyền thông khu vực, khi CAS hoàn tất quá trình pháp lý và AFC chính thức công bố quyết định, Malaysia gần như chắc chắn phải chấp nhận án xử thua 0-3 trước Việt Nam. Điều này được xem là bước ngoặt lớn, không chỉ định hình lại cục diện bảng đấu mà còn để lại hệ lụy lâu dài với bóng đá Malaysia.
Hoàng Nhiên














