Đằng sau tấm vé World Cup gây sốt của U17 Việt Nam là dấu ấn cực lớn từ cựu thuyền trưởng Arsenal Arsene Wenger, người đang làm thay đổi toàn bộ bóng đá trẻ thế giới.
Kỳ tích giành vé dự World Cup U17 của thầy trò HLV Cristiano Roland khiến người hâm mộ Việt Nam vỡ òa cảm xúc. Tuy nhiên phía sau cột mốc lịch sử ấy, giới truyền thông bất ngờ cho rằng bóng đá Việt Nam cần dành sự cảm kích đặc biệt cho "giáo sư" Arsene Wenger, người đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc cải tổ bóng đá trẻ toàn cầu của FIFA.
Trong nhiều năm qua, cựu thuyền trưởng Arsenal với vai trò Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu FIFA liên tục thúc đẩy những thay đổi lớn liên quan tới bóng đá trẻ. Chính các quyết định mang dấu ấn của Wenger đã mở ra cơ hội chưa từng có cho nhiều nền bóng đá châu Á, trong đó có Việt Nam tại sân chơi World Cup U17.
Điểm thay đổi quan trọng nhất nằm ở việc FIFA tăng số đội tham dự World Cup U17 từ 24 lên 48 đội kể từ năm 2025. Đồng thời, giải đấu cũng chuyển từ chu kỳ hai năm một lần sang tổ chức thường niên. Riêng châu Á hiện được trao tới 8 suất tham dự, chưa tính suất mặc định dành cho chủ nhà Qatar trong giai đoạn đăng cai liên tiếp từ 2025 đến 2029.
Theo FIFA, mục tiêu lớn nhất của kế hoạch là “mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ trên toàn thế giới”. Đây cũng là triết lý mà Wenger theo đuổi kể từ khi gia nhập FIFA năm 2019.Nhà cầm quân người Pháp tin rằng mô hình World Cup U17 hai năm một lần đã lỗi thời trong bối cảnh bóng đá trẻ hiện đại phát triển quá nhanh.
Trong phát biểu được FIFA đăng tải trên trang chủ, Wenger nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn trao cho toàn thế giới cơ hội được thi đấu ở cấp độ quốc tế.Việc tổ chức thường niên sẽ giúp nhiều thế hệ cầu thủ trẻ tránh cảnh “lỡ nhịp” vì giới hạn tuổi tác". Theo FIFA, ở cấp độ U17, chỉ chênh lệch một năm sinh cũng đủ tạo ra khác biệt lớn về cơ hội góp mặt tại World Cup.
Không chỉ hướng tới yếu tố chuyên môn, FIFA còn muốn biến World Cup U17 thành hệ sinh thái bóng đá trẻ toàn cầu.Wenger từng nhận định khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá đang thu hẹp nhanh chóng nhờ công nghệ huấn luyện, dữ liệu và hệ thống đào tạo hiện đại.Điều đó giúp các đội bóng ngoài nhóm cường quốc truyền thống có thêm cơ hội cạnh tranh ở sân chơi thế giới.
Việc trao quyền đăng cai liên tiếp cho Qatar cũng nằm trong chiến lược dài hạn ấy.Sau thành công của World Cup 2022, quốc gia Trung Đông sở hữu hạ tầng đủ khả năng tổ chức liên tục các giải trẻ quy mô lớn.Wenger thậm chí gọi mô hình tập trung tại Qatar là “thiên đường bóng đá”, nơi các đội trẻ khắp thế giới cùng sinh hoạt và thi đấu trong môi trường lý tưởng, mở ra cơ hội quý giá cho những nền bóng đá như Việt Nam viết nên lịch sử.
Hoàng Nhiên















