Giám đốc lương 720 triệu có vé World Cup vẫn bị Mỹ 'từ chối'

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ sáu, 27/02/2026 11:20 AM (GMT+7)
A A+

Dù đã sở hữu vé xem World Cup 2026 và thu nhập ổn định, một doanh nhân Ấn Độ vẫn gây chú ý khi bị từ chối visa Mỹ chỉ sau vài phút phỏng vấn, châm ngòi làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội.

Làn sóng tranh luận xuất hiện trên mạng xã hội sau khi một doanh nhân Ấn Độ chia sẻ câu chuyện bị từ chối visa Mỹ dù đã mua vé xem FIFA World Cup 2026. Bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều ý kiến trái chiều về quy trình xét duyệt visa cũng như những yêu cầu ngày càng khắt khe đối với du khách quốc tế.

Tờ hindustantimes cho biết, người đàn ông 26 tuổi cho biết anh là giám đốc điều hành với mức lương ₹25 lakh (khoảng 720 triệu đồng) mỗi năm và nộp hồ sơ xin visa B1/B2 cùng vợ. Anh kể lại trải nghiệm của mình: “Tôi (26 tuổi) và vợ (25 tuổi) đến từ Ấn Độ. Tôi là giám đốc điều hành công ty của mình. Hai vợ chồng dự định sang xem FIFA World Cup và đã có 2 vé, vì vậy chúng tôi nộp đơn xin visa B1/B2 theo diện FIFA PASS. Tôi sẽ kể lại cuộc trò chuyện đã diễn ra như thế nào.”

a5
Các tín đồ bóng đá đang gặp khó khăn trong việc đến xem trực tiếp World Cup 2026. (Ảnh: hindustantimes)

Trong buổi phỏng vấn, viên chức lãnh sự hỏi mục đích chuyến đi và nhận được câu trả lời: “Mục đích của chúng tôi là xem FIFA World Cup vì chúng tôi đã được cơ quan chức năng Mỹ cấp FIFA Pass, ngoài ra có thể sẽ ghé thăm New York.” FIFA Pass được xem là chương trình hỗ trợ người có vé World Cup có thể đặt lịch phỏng vấn visa nhanh hơn.

Sau đó, cuộc trao đổi chuyển sang thông tin cá nhân và lịch sử du lịch. Người đàn ông cho biết thu nhập của mình đạt ₹25 lakh/năm và chỉ từng ra nước ngoài một lần tới Oman. Theo chia sẻ, cuộc phỏng vấn kết thúc rất nhanh khi viên chức đưa giấy từ chối theo điều khoản 214(b), đồng thời thông báo anh chưa đủ điều kiện nhập cảnh Mỹ.

Anh kể lại trải nghiệm gây bất ngờ: “Viên chức thậm chí còn không hỏi gì vợ tôi.” Chi tiết này khiến nhiều người dùng mạng tranh luận về việc liệu thời gian phỏng vấn ngắn có phản ánh đầy đủ hồ sơ hay không, đồng thời đặt câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của lịch sử du lịch quốc tế đối với quyết định cấp visa.

a8
Bài đăng đang thu hút sự quan tâm lớn trên MXH. (Ảnh: Chụp màn hình)

Phản ứng trên mạng xã hội khá đa dạng. Một người bình luận: “Cặp đôi còn trẻ, gần như không có lịch sử du lịch quốc tế. Mười năm trước bạn có thể đã được cấp visa, nhưng gần đây nhiều người có hồ sơ tương tự đã lạm dụng hệ thống nhập cư Mỹ. Vì vậy trường hợp như bạn rất dễ bị từ chối. Hãy đi thêm vài nước khác trước (Úc, châu Âu, Nhật Bản/Hàn Quốc) rồi thử lại sau.Đừng vội nộp lại trước năm 2028.”

Một số ý kiến khác đặt nghi vấn về mục đích chuyến đi, trong khi chủ bài đăng giải thích: “Pháp vs Na Uy (Boston).Chúng tôi mới cưới và nghĩ đây là cơ hội tốt để đến Mỹ.” Trước lời khuyên nên bán vé, anh chia sẻ: “Tôi đang nghĩ sẽ thử lại lần nữa vì cũng chẳng mất gì.”

Dù vậy, vẫn có những lời động viên tích cực từ cộng đồng mạng: “Bạn đã làm tốt rồi, đây chỉ là từ chối tạm thời theo điều khoản 214(b) - đừng nản. 50% là do may mắn. Một điểm cần sửa: đừng nói ‘có thể ghé New York’, hãy nói rõ lịch trình cụ thể. Lá bài mạnh nhất của bạn là FIFA Pass do phía Mỹ cấp, hãy tự tin với điều đó. Hãy nộp lại, hồ sơ của bạn khá tốt.” Câu chuyện tiếp tục thu hút sự chú ý khi người đàn ông cân nhắc nộp hồ sơ lần hai trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm