Nigeria vẫn còn cơ hội giành vé dự World Cup 2026 trong lúc chờ quyết định quan trọng từ FIFA, trong bối cảnh khả năng một đội tuyển khác bị loại khỏi giải đấu vẫn chưa được loại trừ.
Chỉ còn 4 tháng nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khởi tranh tại Bắc Mỹ, với ba quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Mexico và Canada. World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên có sự tham dự của 48 đội tuyển, tăng từ 32 đội như thể thức được duy trì đến năm 2022.
Dù vậy, vẫn còn một số đội bóng lớn chưa thể giành vé tham dự. Hiện tại chỉ còn 6 suất cuối cùng chưa được xác định, trong đó 4 suất dành cho các đội châu Âu giành chiến thắng ở vòng play-off của UEFA. Nigeria là một trong những đội đang đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với World Cup. Tuy nhiên, cục diện có thể thay đổi nếu FIFA quyết định loại một đội khác khỏi giải.
Hồi tháng 11, CHDC Congo đã đánh bại “Đại bàng xanh” để giành quyền vào vòng play-off liên lục địa tranh vé dự vòng chung kết. Trận đấu này dự kiến diễn ra vào ngày 31/3, với đối thủ là New Caledonia hoặc Jamaica. Sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Nigeria (NFF) đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA vào tháng 12, cho rằng CHDC Congo đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.
Theo đơn khiếu nại, Aaron Wan-Bissaka và Axel Tuanzebe, hai cầu thủ từng khoác áo các đội trẻ Anh, không đủ điều kiện ra sân do luật pháp Congo không cho phép công dân mang hai quốc tịch.
Sau khi nhận được khiếu nại, FIFA xác nhận vụ việc đang được xem xét, nhưng chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho quyết định cuối cùng. Phía NFF khẳng định đơn khiếu nại của họ chưa bị bác bỏ. Giám đốc truyền thông NFF Demola Olajire cho biết: “Những thông tin cho rằng đã có phán quyết là không đúng sự thật. FIFA chưa thông báo bất kỳ quyết định nào cho chúng tôi hoặc cho Liên đoàn Congo.”
Wan-Bissaka là một trong những cầu thủ mà Nigeria cho rằng không đủ điều kiện thi đấu. Trong khi đó, cả Tuanzebe và Wan-Bissaka sau đó đều góp mặt trong đội hình CHDC Congo tại CAN 2025 tổ chức ở Morocco.
Tổng thư ký NFF Mohammed Sanusi cho biết: “Tôi nhắc lại, luật của Congo không cho phép song tịch, nhưng một số cầu thủ của họ lại mang hộ chiếu châu Âu và Pháp. Quan điểm của chúng tôi là FIFA đã bị đánh lừa khi thông qua tư cách của họ.”
Về phía mình, Liên đoàn Bóng đá Congo bác bỏ hoàn toàn cáo buộc, cho rằng đây là nỗ lực “tìm đường thắng bằng cửa sau”. Trong trường hợp FIFA xác định CHDC Congo có sai phạm, vẫn chưa rõ kịch bản cụ thể sẽ diễn ra.Các hình thức xử phạt có thể bao gồm cảnh cáo, phạt tiền hoặc nghiêm trọng hơn là xử thua và trao chiến thắng cho Nigeria.


NB

















