Cơ hội tiến gần hơn đến giấc mơ World Cup 2030 có thể bắt đầu từ lợi thế khi bốc thăm chia bảng. Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước viễn cảnh gặp những đối thủ vừa sức, nhưng hai trận giao hữu quốc tế trong tháng 11 sẽ mang ý nghĩa quan trọng.
Nội dung chính
Cơ hội xuất hiện bảng đấu có 3 đội Đông Nam Á
Theo phân tích về phương án phân nhóm hạt giống, đội tuyển Việt Nam đang được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xếp vào nhóm 2 trước lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á. Đây là vị trí có ý nghĩa quan trọng, giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tránh được một số đối thủ đáng gờm ở nhóm hạt giống tiếp theo.
Cụ thể, nhóm 2 còn có Jordan, Oman, Syria, Palestine, Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain và Tajikistan. Nhóm 1 gồm Nhật Bản, Iran, Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan, Qatar, Iraq và UAE. Trong khi đó, nhóm 3 có Kyrgyzstan, Lebanon, Indonesia, Triều Tiên, Malaysia, Kuwait, Philippines, Ấn Độ cùng một đội vượt qua vòng loại thứ nhất.
Theo cách phân chia này, nhóm 4 sẽ gồm chín đội vượt qua vòng loại thứ nhất. Đáng chú ý, Việt Nam hoàn toàn có thể gặp một bảng đấu tương đối dễ thở, với sự góp mặt của UAE ở nhóm 1, Philippines nhóm 3 và Singapore hoặc Campuchia ở nhóm 4, nếu hai đội tuyển này vượt qua vòng loại thứ nhất. Kịch bản ấy sẽ tạo nên bảng đấu có tới ba đại diện Đông Nam Á bao gồm cả ĐT Việt Nam.
Bài học từ vòng loại World Cup 2022
Việc nhiều đội tuyển Đông Nam Á nằm chung bảng không phải kịch bản xa lạ. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam từng nằm ở bảng G cùng UAE, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Khi đó, đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công, giành vị trí nhì bảng và đoạt vé vào vòng loại thứ ba.
So với chiến dịch năm đó, cơ hội thuận lợi hơn có thể xuất hiện nếu Việt Nam chạm trán Philippines, Singapore hoặc Campuchia ở vòng loại World Cup 2030. Xét về tương quan lực lượng trên lý thuyết, những đối thủ này được đánh giá thấp hơn Thái Lan, Indonesia và Malaysia từng cạnh tranh với Việt Nam ở chiến dịch trước.
Dù vậy, khả năng xuất hiện bảng đấu thuận lợi vẫn phụ thuộc đáng kể vào vị trí hạt giống của đội tuyển Việt Nam. Nếu tụt xuống nhóm 3, thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể phải đối đầu với những đội mạnh hơn ngay từ vòng bảng. Vì thế, việc duy trì thứ hạng FIFA hiện tại trở thành nhiệm vụ quan trọng.
Hai trận giao hữu có ý nghĩa quyết định
Để bảo vệ vị trí trong nhóm 2, đội tuyển Việt Nam cần tận dụng tốt các trận giao hữu quốc tế trong tháng 11. Theo lịch dự kiến, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Đài Loan ngày 11/11 và Kyrgyzstan ngày 15/11. Kết quả ở hai trận đấu này có thể ảnh hưởng đến điểm số và thứ hạng FIFA của đội tuyển.
Mục tiêu của Việt Nam không chỉ là tránh tụt hạng mà còn có thể cải thiện vị trí để duy trì lợi thế khi phân nhóm hạt giống. Trong bối cảnh lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á dự kiến diễn ra ngày 15/12, mỗi trận đấu trước thời điểm này đều có ý nghĩa nhất định.
Nếu giữ vững vị trí ở nhóm 2, Việt Nam sẽ có thêm cơ hội gặp những đối thủ vừa sức và hướng tới hành trình thuận lợi hơn. Tuy nhiên, kịch bản bảng đấu có ba đội Đông Nam Á vẫn chỉ là khả năng về mặt lý thuyết, phụ thuộc vào thứ hạng hạt giống cuối cùng và kết quả vòng loại thứ nhất.














