Thông tin HLV Kim Sang Sik cân nhắc gọi bổ sung cầu thủ U23 cho chiến dịch Asiad 2026 nhanh chóng gây chú ý, khi cộng đồng CĐV trong nước lập tức chia thành nhiều luồng quan điểm khác nhau.
Sau khi theo dõi màn trình diễn của lứa cầu thủ U21 Việt Nam tại CFA Team China 2026, HLV Kim Sang Sik được cho là đang cân nhắc điều chỉnh kế hoạch lực lượng cho Asiad 2026. Thay vì sử dụng hoàn toàn lứa U21 như ý tưởng ban đầu, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể triệu tập thêm các cầu thủ U23 còn đủ tuổi thi đấu.
Thông tin này nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam và tạo ra nhiều tranh luận. Một bộ phận người hâm mộ ủng hộ việc tăng cường sức mạnh cho đội hình, trong khi số khác muốn giữ nguyên định hướng phát triển lứa U21. Cuộc tranh luận này xoay quanh bài toán giữa thành tích trước mắt và chiến lược dài hạn của bóng đá Việt Nam.
Không ít ý kiến cho rằng việc bổ sung cầu thủ U23 sẽ giúp đội bóng có thêm kinh nghiệm khi bước ra đấu trường châu lục. Một CĐV chia sẻ ý kiến: “Nếu dùng lứa U23 tham dự giải châu Á đi đá Asiad, thậm chí bổ sung thêm vài cầu thủ kinh nghiệm thì sẽ hợp lý hơn. Chứ đưa nguyên đội U21 còn non kinh nghiệm đi thi đấu sân chơi lớn rất dễ thua đậm, ảnh hưởng hình ảnh, uy tín bóng đá Việt Nam và tạo tâm lý sợ hãi khi gặp các đối mạnh sau này.”
Người dùng mạng này cũng cho rằng nếu mục tiêu chính là phát triển cầu thủ trẻ, Liên đoàn nên tách riêng một đội U21 và cho tập trung dài hạn, đồng thời tổ chức các trận giao hữu quốc tế trong những dịp FIFA Days. Theo quan điểm đó, cách làm này vừa giúp cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, vừa giảm áp lực thành tích quá sớm.
Một số cổ động viên khác cũng bày tỏ sự đồng tình với phương án lồng ghép đàn anh và đàn em. Một CĐV khác nhận định: “Thế mới là đúng đắn cho những chặng đường dài phía trước. Lồng ghép các lứa đàn anh vào để dìu dắt các đàn em cho dày dặn kinh nghiệm trận mạc, ổn định, giữ vững tâm lý thi đấu.”
Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ. Một người hâm mộ khác cho rằng: “Thôi không nên làm như vậy, chỉ để lứa U21 thi đấu thôi. Tới năm sau đá vòng loại U23 chỉ được xài lứa 2005 thì sẽ hỏng mất vị trí của các cầu thủ U23 để lại. Như vậy HLV lại phải xây dựng lại đội hình, chiến thuật.”
Một ý kiến trung lập khác nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ ổn định bộ khung đội hình.Theo quan điểm này: “Việc lồng ghép các cầu thủ U23 vào cũng tốt.Nhưng cần phải chú ý về độ tuổi để sao cho lứa cầu thủ 2005 không bị hụt quá nhiều vị trí chủ lực.Nên nhớ rằng mục tiêu đưa U21 đi tham dự Asiad là chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2028 và xa hơn là vòng loại World Cup 2030 trong tương lai.”
Ngoài ra, một số ý kiến còn đề cập đến phương án sử dụng suất cầu thủ quá tuổi của Asiad. Một CĐV bình luận: “Asiad cho 3 cầu thủ quá tuổi tham dự nên nếu cầu thủ nào không nằm trong kế hoạch đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup có thể đưa qua dìu dắt các đàn em. Đây cũng là phương án khả thi để các cầu thủ U23 có thể duy trì thi đấu, tích lũy kinh nghiệm cạnh tranh tại đội tuyển Việt Nam trong tương lai.”
Theo lịch dự kiến, Asiad 2026 sẽ diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10, trong khi FIFA ASEAN Cup khởi tranh từ 21/9 đến 6/10. Sự trùng lặp này khiến bài toán nhân sự của HLV Kim Sang Sik trở nên phức tạp, buộc ông phải cân nhắc kỹ lưỡng nếu muốn hướng tới mục tiêu lớn ở cả hai đấu trường.
Hoàng Nhiên


















