HLV Mai Xuân Hợp khẳng định Thanh Hóa sẽ coi mọi trận đấu còn lại là “chung kết”, bất chấp khó khăn về lực lượng và áp lực sau thất bại trước Thể Công - Viettel.
Sau thất bại tối thiểu trước Thể Công Viettel, CLB Thanh Hóa tiếp tục đối diện với nhiều áp lực trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Dù trắng tay, màn trình diễn của đội bóng xứ Thanh vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường, điều được HLV Mai Xuân Hợp đặc biệt nhấn mạnh trong buổi họp báo sau trận.
Đánh giá về trận đấu, ông Hợp dành lời ghi nhận cho các học trò: “Tinh thần của toàn đội rất nỗ lực, các cầu thủ tuân thủ đấu pháp BHL đề ra. Trong bóng đá đương nhiên có những cơ hội mà mình không tận dụng được thì rất đáng tiếc. Và bàn thua thì đương nhiên việc đó thì không tránh khỏi được. Tôi nghĩ rằng quyết định của trọng tài là bình thường, không có gì cả”. Cách nhìn nhận điềm tĩnh cho thấy ban huấn luyện Thanh Hóa vẫn giữ được sự tỉnh táo sau thất bại.
Trước câu hỏi về việc chạm trán HLV Velizar Popov – người cũ của Thanh Hóa, ông Hợp thẳng thắn chia sẻ: “Thể Công nhỉnh hơn so với Đông Á Thanh Hóa. Việc của HLV Popov từng dẫn dắt Thanh Hóa trước đây thì bóng đá chuyên nghiệp mà, hết sức bình thường. Đương nhiên cả hai đội đều rất là chặt chẽ trong tổ chức cách chơi, nên là cũng hiểu nhau rất kỹ nên trận đấu cũng chặt chẽ hơn”. Điều này phần nào lý giải vì sao trận đấu diễn ra giằng co và ít cơ hội rõ rệt.
Không chỉ dừng lại ở chuyên môn, vị HLV này còn nói về ý nghĩa chiếc áo số 1962 mà đội sử dụng: “Đây là năm thành lập CLB. Bản thân tôi và anh em cầu thủ trân trọng cái tên của đội bóng nên anh em chúng tôi ra sân thi đấu bằng cái tinh thần cao nhất. Lãnh đạo CLB đã hỗ trợ cho đội bóng để gỡ án phạt FIFA. Đó là điều tích cực nhất. Bây giờ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí nhưng lãnh đạo đang cố gắng từng bước từng bước một để giải quyết cho các cầu thủ”. Những chia sẻ cho thấy Thanh Hóa đang nỗ lực vượt khó cả về tài chính lẫn tinh thần.
Bên cạnh đó, bài toán lực lượng đang là thách thức lớn khi nhiều trụ cột chưa đạt thể trạng tốt: “Ngọc Mỹ thì hiện tại bây giờ Mỹ đang chấn thương. Thanh Hóa đang rất khó khăn về con người nhưng vẫn phải sử dụng Mỹ. Trong quãng thời gian 3 tuần chuẩn bị cho cái giai đoạn cuối này, Mỹ không tập được. Bây giờ tôi cũng phải sắp xếp làm sao để cho phù hợp với Mỹ. Trên sân Mỹ cũng cố gắng, nhưng cái cố gắng đó để mà đem lại cho cả một tập thể đang phải cày ải, phải chạy giành giật lấy quả bóng thì thực sự đang quá khó đối với Mỹ”. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cách vận hành lối chơi của đội.
Lý giải về việc cho toàn bộ cầu thủ cùng khởi động trước trận, HLV Mai Xuân Hợp cho biết: “Tôi muốn tất cả những cầu thủ đã đăng ký ở trận đấu là phải sẵn sàng, có tinh thần bước ra sân thi đấu bất kể giờ phút nào.Trong bóng đá là hết sức bình thường, khi 11 người đăng ký chính thức không may khởi động gặp chấn thương thì tôi có sẵn người để mà vào sân ngay lập tức. Tất cả các vòng đấu của chúng tôi không có trận đấu nào là trận đấu dễ cả. Trận nào cũng là trận chung kết đối với Thanh Hóa”. Đây cũng chính là thông điệp xuyên suốt mà ông muốn gửi gắm cho chặng đường còn lại của mùa giải.
Mai Thị Huyền Trâm


















